10:09, 17/09/2015

Xã Sơn Hiệp: Tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) là 5 triệu đồng/năm. Vì vậy, tìm giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo địa phương quyết tâm thực hiện.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) là 5 triệu đồng/năm. Vì vậy, tìm giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo địa phương quyết tâm thực hiện.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Sơn Hiệp đã đạt được 7/19 tiêu chí. Trong số các tiêu chí chưa đạt có tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người/năm. Đây cũng là tiêu chí khiến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn trăn trở, dành nhiều thời gian suy nghĩ để cải thiện. “Nâng cao thu nhập cho người dân ở một xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như xã Sơn Hiệp là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, quyết tâm của chúng tôi là phải tìm được những giải pháp khả thi, mang tính bền vững để giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập”, ông Trần Tấn Chóng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp chia sẻ.

 

Mía tím - cây trồng cho thu nhập cao ở xã Sơn Hiệp
Mía tím - cây trồng cho thu nhập cao ở xã Sơn Hiệp


Bước vào giai đoạn 2015 - 2020, xã Sơn Hiệp đã có những bước đi cụ thể trong việc giúp người dân nâng cao thu nhập. Về công tác phát triển sản xuất, từ đầu năm đến nay, xã đã lập kế hoạch đăng ký 21 mô hình trồng mía tím với kinh phí hỗ trợ 210 triệu đồng; 5 mô hình chăn nuôi với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là những mô hình được thực hiện từ nguồn vốn của Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất và Chương trình kinh tế - xã hội miền núi. Xã cũng đã mở 1 lớp dạy kỹ thuật trồng mía tím, 2 lớp tập huấn về chăn nuôi cho người dân. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn, xã đã cử nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số đi học nghề và vào làm việc ở các công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn xã có 77 thanh niên đang làm việc theo diện này, mức thu nhập bình quân từ 4 đến 6,5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều lao động sau thời gian làm việc đã tích góp tiền gửi về cho gia đình để sử dụng vào mục đích trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ thế, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, điển hình như gia đình các thanh niên Bo Bo Lục, Hoàng Thị Nga.


Bên cạnh những việc đã triển khai, xã Sơn Hiệp cũng đang tính tới những giải pháp mang tính căn cơ lâu dài. Xã đã đề xuất Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành khảo sát, lập quy hoạch vùng sản xuất mía tím năng suất cao. Theo đó, vùng sản xuất này có diện tích khoảng 20ha, nơi đây sẽ đặc biệt ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật vào tất cả các công đoạn sản xuất. Giống mía sử dụng là mía cấy mô cho năng suất, sản lượng cao thay thế cho giống mía cũ đang có dấu hiệu thoái hóa. Khi xây dựng thành công vùng quy hoạch này, thì đây sẽ là điểm để người dân đến học tập kinh nghiệm sản xuất, đem về áp dụng trên cánh đồng của gia đình. “Chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến của người dân và nhận được sự đồng tình cao. Khi vùng sản xuất này hình thành sẽ có ý nghĩa không chỉ với người dân địa phương mà còn có ý nghĩa đối với người dân toàn huyện”, ông Trần Tấn Chóng cho biết.


Một vấn đề khác cũng được chính quyền xã Sơn Hiệp bắt tay thực hiện, đó là việc hợp tác với doanh nghiệp trong việc thu mua cây keo cho người dân. Trước thực trạng nhiều hộ trồng keo phải bán keo non thiệt đơn thiệt kép, lãnh đạo xã Sơn Hiệp đã tiến hành kết nối với Công ty TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Thắng (Cam Ranh) để ký hợp đồng thu mua keo cho người dân. Theo đó, phía Công ty Đại Thắng sẽ tiến hành thẩm định rừng keo của các hộ dân và ký hợp đồng thu mua. Trong thời gian từ lúc trồng keo đến khi thu hoạch, nếu người dân có nhu cầu tạm ứng kinh phí sẽ được công ty giải quyết để tháo gỡ khó khăn. Đến ngày thu hoạch, công ty cam kết mua keo của người dân theo đúng giá thị trường. Điều này sẽ giúp người dân được thụ hưởng đúng giá trị công sức lao động của mình mà không phải chịu thiệt thòi khi bán keo non.


Vẫn biết việc cải thiện thu nhập cho người dân ở một địa bàn miền núi với hơn 70% là người dân tộc thiểu số là điều không dễ dàng, nhưng với tâm huyết và nỗ lực của lãnh đạo xã Sơn Hiệp, hy vọng tiêu chí thu nhập sẽ được hoàn thành theo hướng bền vững.


N.T - B.L