
Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được thực hiện theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Theo đó, mức đóng sẽ tăng từ 3% lên 4,5% trên mức lương cơ sở. Do thực hiện thu theo năm tài chính nên học sinh, sinh viên phải đóng 15 tháng thay vì 12 tháng như trước.
Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) được thực hiện theo Luật BHYT sửa đổi. Theo đó, mức đóng sẽ tăng từ 3% lên 4,5% trên mức lương cơ sở. Do thực hiện thu theo năm tài chính nên HSSV phải đóng 15 tháng thay vì 12 tháng như trước.
Phụ huynh lo lắng
Sau khi họp phụ huynh và nhận được thông báo mức đóng BHYT năm nay tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, bà Nguyễn Thanh Hằng - phụ huynh HS Trường Tiểu học Phước Hòa (TP. Nha Trang) lo lắng nói: “Sau khi trừ tiền hỗ trợ của Nhà nước, số tiền BHYT tôi phải đóng cho một cháu là 427.000 đồng. Với 3 đứa đang đi học, tôi tốn gần 1,3 triệu đồng cho quỹ này, chưa kể tiền học phí và nhiều khoảng thu đầu năm của nhà trường. Chồng tôi chạy xe ôm, tôi buôn bán nhỏ ở chợ nên không biết kiếm đâu ra đủ tiền mua BHYT cho các con”.
![]() |
| Học sinh Trường Trung cấp Nghề TP. Cam Ranh |
Tương tự, bà Trương Thị Thanh - phụ huynh HS Trường THCS Bùi Thị Xuân (TP. Nha Trang) cho biết, gia đình bà có 4 đứa con đang đi học. Kinh tế của gia đình phụ thuộc vào nghề đi biển của chồng. Thường vào tháng 9, biển động, chồng không đi biển nên thu nhập của gia đình rất thấp, phải chạy ăn hàng ngày. “Năm học trước, tiền đóng BHYT hơn 200.000 đồng, tôi cũng ráng để mua cho 2 đứa. Năm nay, với mức đóng tăng lên gấp đôi, tôi chỉ có thể dồn tiền mua BHYT cho cháu nhỏ nhất” - bà Thanh nói.
Tuy đồng ý với mức đóng BHYT theo quy định, nhưng mức đóng tăng gấp đôi quả là một gánh nặng đối với phụ huynh HS. Thầy Đinh Văn Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Nha Trang) chia sẻ: “Khi thông báo điều này đến phụ huynh, trường cũng nhận được nhiều ý kiến thắc mắc, phản ứng của phụ huynh. Năm ngoái, số HS tham gia BHYT của trường đạt 96%. Hiện nay, trường đang triển khai thu nên chưa đánh giá được số lượng HS sẽ tham gia. Để tạo thuận lợi cho nhà trường và phụ huynh, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh cần có giải pháp thu theo 2 đợt đầu mỗi học kỳ để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh...”.
Linh hoạt trong việc thu
Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, từ năm học này, HSSV là đối tượng bắt buộc mua BHYT. Đồng thời, mức đóng BHYT tăng từ 3% lên 4,5% trên mức lương cơ sở (tăng 1,5 lần so với mức đóng cũ); HSSV phải mua BHYT theo năm tài chính (từ ngày 1-1 đến 31-12) thay vì mua theo năm học (từ ngày 1-9 năm trước đến 1-9 năm sau) như trước đây. Do năm 2016 còn 3 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12) HSSV chưa nộp BHYT nên được thu gộp thành 15 tháng.
| Theo lý giải của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, việc tăng thêm 1,5% phí BHYT là không cao khi HSSV vẫn được BHYT chi trả 80% và đồng chi trả 20% chi phí khi đi khám, chữa bệnh. Việc nâng mức đóng BHYT là tiền đề cho việc tăng chất lượng khám, chữa bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra, những HSSV thuộc hộ nghèo đều đã được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT 100%, hộ cận nghèo 70%. |
Với những điều chỉnh này, sau khi trừ phần hỗ trợ 30% của Nhà nước, chi phí mua BHYT từ năm học 2015 - 2016 của HSSV là 434.700 đồng tính theo thời hạn 12 tháng và 543.375 đồng tính theo thời hạn 15 tháng. Riêng Khánh Hòa, HSSV ở các trường do tỉnh quản lý được hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHYT. Do đó, HSSV chỉ đóng 55%, khoảng 430.000 đồng cho 15 tháng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “BHXH tỉnh đã lấy ý kiến ở các trường, hầu hết đều thống nhất với phương án thu một lần ngay từ đầu năm học. Tuy nhiên, trong quá trình thu, nếu trường nào gặp khó khăn và muốn thu giãn ra theo từng học kỳ, BHXH sẽ tạo điều kiện để các trường thực hiện theo phương án đề xuất. Ngoài ra, đối với những HSSV cuối cấp các bậc học sẽ thu theo số tháng HSSV đó thực học đến khi tốt nghiệp, không thực hiện thu 15 tháng”. Giải pháp mở của BHXH tỉnh trong việc thu BHYT sẽ gỡ bớt khó khăn cho nhà trường và gánh nặng đóng các khoản phí đầu năm của HS.
T.L



