
Hàng năm, Khánh Hòa thường xuyên phải hứng chịu hậu quả những cơn mưa, lũ kéo dài và ảnh hưởng nặng nề của các đợt bão. Chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2015, ngay từ tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng trên toàn tỉnh lên kế hoạch, phương án luyện tập cụ thể ...
Hàng năm, Khánh Hòa thường xuyên phải hứng chịu hậu quả những cơn mưa, lũ kéo dài và ảnh hưởng nặng nề của các đợt bão. Chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2015, ngay từ tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng trên toàn tỉnh lên kế hoạch, phương án luyện tập cụ thể phù hợp với tình hình địa bàn, đảm bảo lương thực, thực phẩm cần thiết để ứng phó với mọi tình huống...
![]() |
| Trước giờ diễn tập của Bộ đội Biên phòng tỉnh |
BĐBP tỉnh đã thực hiện diễn tập tình huống giả định đối phó với siêu bão cấp 15 gắn với triều cường, xử lý nhanh các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe người dân. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn thường xuyên thực hiện diễn tập cứu hộ cứu nạn, công tác tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của mưa bão. Trung tá Trần Ngọc Hải - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cam Hải Đông, BĐBP tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã có phương án, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ngay từ đầu năm. Đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền, thông báo cho các chủ phương tiện biết cách phòng tránh”.
Thượng úy Nguyễn Huy Toại, Trưởng Đài canh TKCN Hải đội 2, BĐBP tỉnh không thể nhớ hết những lần thông báo, hỗ trợ cứu hộ khi ngư dân gặp nạn, gặp sự cố trên biển. Mỗi người một nhiệm vụ cụ thể nhưng tất cả đều thực hiện nhiệm vụ chung là nắm bắt thông tin trên biển của ngư dân để hỗ trợ kịp thời khi có sự cố xảy ra. Thượng úy Toại chia sẻ: “Khi có gió bão, phải cập nhật thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đường đi của bão, áp thấp nhiệt đới, cũng như thời tiết nguy hiểm. Thông qua hệ thống đài canh, ngư dân báo cho đài biết tọa độ, khi đó đài báo cáo cấp trên và cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý”. Trước đây, anh Toại cùng đồng đội làm nhiệm vụ tại đài canh chủ yếu tiếp nhận và trao đổi thông tin với ngư dân trên biển bằng máy icom thông qua tổng đài 93.39. Bây giờ, hệ thống thông tin liên lạc đã được trang bị bổ sung thêm những thiết bị hiện đại hơn. Có máy móc hỗ trợ, các anh có thể duy trì liên lạc với ngư dân trên biển trong điều kiện thời tiết xấu với phạm vi bán kính lên tới hàng nghìn km.
![]() |
| Luyện tập tình huống cấp cứu người bị đuối nước |
Đại tá Hồ Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Để chủ động xử lý các tình huống, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu sắc cho bộ đội nhận thức rõ phòng, chống bão lụt là nhiệm vụ trọng tâm và coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án nhằm nâng cao khả năng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, làm tốt công tác điều tra cơ bản như kiểm đếm, thống kê lồng bè, người, phương tiện ra vào để phục vụ cho tình huống bão mạnh xuất hiện. BĐBP tỉnh cũng tham mưu cho UBND tỉnh ra lệnh cấm biển và phối hợp hiệp đồng các lực lượng có khả năng vươn ra ngoài biển xa như: Cảnh sát biển, Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Cứu hộ cứu nạn 4”.
Có thể khẳng định đến thời điểm này, các đơn vị BĐBP tỉnh đã sẵn sàng với những phương án để cùng với các cấp chính quyền địa phương phòng và ứng phó tốt nhất trong mùa mưa bão năm nay.
Văn Huệ






