06:09, 11/09/2015

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

12 năm qua, nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ học bổng Ninh Hòa, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã được tiếp sức đến trường, viết tiếp những ước mơ...

12 năm qua, nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ học bổng Ninh Hòa, nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã được tiếp sức đến trường, viết tiếp những ước mơ...


Những hoàn cảnh éo le


Mỗi HSSV được nhận học bổng của Quỹ học bổng Ninh Hòa là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng các em có một điểm chung là khao khát được đến trường, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

 

Các em Huỳnh Thảo Nhi, Phạm Thái Hưng và Võ Thị Kim Phụng tại lễ trao học bổng
Các em Huỳnh Thảo Nhi, Phạm Thái Hưng và Võ Thị Kim Phụng tại lễ trao học bổng


Em Võ Thị Kim Phụng (xã Ninh Đông), SV năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa là một trong những hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi sinh người con thứ hai, mẹ Phụng qua đời. Em trai của Phụng không may bị tật nguyền ngay từ lúc lọt lòng. Cha Phụng một mình gà trống nuôi con, nhưng mới đây ông cũng qua đời, để lại hai chị em bơ vơ trong căn nhà cấp 4 dột nát. Cuộc sống của chị em Phụng phải nhờ cậy ông bà nội đã già yếu và bà con lối xóm, họ hàng. Khó khăn chồng chất, nhưng Phụng không đầu hàng số phận. Em vẫn tiếp tục đến trường với mong ước, sau này sẽ tìm được việc làm ổn định để nuôi em trai. Chứng kiến hoàn cảnh éo le của Phụng, nhiều mạnh thường quân đã thông qua Quỹ học bổng Ninh Hòa hỗ trợ tiền giúp em trang trải việc học. Có người tình nguyện sắp xếp chỗ ở trọ gần trường cho Phụng, một nhà hảo tâm khác hứa sẽ xin việc làm cho em sau khi ra trường...


Ngoài Kim Phụng, còn rất nhiều những mảnh đời khó khăn được Quỹ học bổng Ninh Hòa tiếp sức đến trường. Đó là em Phạm Thái Hưng (xã Ninh An, tân SV Trường Đại học Nha Trang), hiện đang sống cùng bà ngoại trong căn nhà ọp ẹp sau khi cha mẹ chia tay và người em út ra đi trong một tai nạn. Hay em Huỳnh Thảo Nhi (phường Ninh Hiệp, HS Trường THCS Hùng Vương), cha bỏ đi khi Nhi đang học lớp 1 và em trai vừa lên 3, mẹ vừa qua đời vì bệnh ung thư, em phải đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống...


Không chỉ hỗ trợ tiền, Quỹ học bổng Ninh Hòa còn giúp xây 3 nhà nhân ái với tổng trị giá 120 triệu đồng cho các SV: Nguyễn Thanh Duy (xã Ninh Bình), Võ Thị Thu Thanh (xã Ninh Sim), Nguyễn Thị Toại Nguyện (xã Ninh Lộc); trong đó em Nguyện vừa đi học, vừa chăm sóc người mẹ tật nguyền... Không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất giúp các em vơi đi phần nào những thiệt thòi, đó còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống.


Chắp cánh ước mơ đến trường


Quỹ học bổng Ninh Hòa tiền thân là Quỹ Khuyến học Ninh Hòa, thành lập năm 2004 do một số người con của thị xã ở trong và ngoài nước sáng lập. Ông Liên Khôi Thực - Phó Ban sáng lập quỹ cho biết, nhờ sự đồng tình và hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của những người con Ninh Hòa ở trong và ngoài nước, số tiền mà quỹ huy động được ngày càng tăng. 12 năm qua, quỹ đã trao gần 1.200 suất học bổng cho HSSV nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng năm 2015, quỹ đã trao 205 suất học bổng trị giá gần 300 triệu đồng. “Có những HS đã từng nhận giúp đỡ từ Quỹ học bổng Ninh Hòa nay thành đạt và trở về đóng góp cho quỹ để giúp đỡ thế hệ đàn em. Ngoài các chương trình trao học bổng cho HSSV hàng năm, quỹ còn tổ chức đêm nhạc giao lưu và gây quỹ, gala tri ân các mạnh thường quân... Danh sách các cá nhân, tổ chức đóng góp cho quỹ và những HSSV nhận học bổng đều được công khai trên trang web của quỹ tại địa chỉ ninhhoatoday.net” - ông Thực cho biết.


Kể từ năm nay, Quỹ học bổng Ninh Hòa sẽ chú trọng nhiều hơn đến đối tượng HS phổ thông, nhất là HS cấp 2 nhằm giúp các em trang trải phần nào học phí. Đồng thời, trợ giúp cho HS sắp bước vào đại học, cao đẳng và những SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Lê Lầu - Trưởng Ban sáng lập quỹ cho biết: “Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa để quỹ trở thành nơi ươm tài năng chứ không chỉ đơn thuần là giúp HS nghèo vượt khó”. Mong rằng, thời gian tới, Quỹ học bổng Ninh Hòa sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các tổ chức, cá nhân để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học này.


H. NGÂN