
Mới đây, 142 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở ở 2 thôn Bố Lang và Giang Biên (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã được bố trí đất tái định cư tại khu tái định cư Bố Lang. Tuy nhiên, phần lớn các hộ đều không có điều kiện để xây nhà…
Mới đây, 142 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở ở 2 thôn Bố Lang và Giang Biên (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã được bố trí đất tái định cư (TĐC) tại khu TĐC Bố Lang. Tuy nhiên, phần lớn các hộ đều không có điều kiện để xây nhà…
Thấp thỏm nỗi lo sạt lở đất
Đến khu TĐC Bố Lang khi chính quyền địa phương đang bốc thăm phân chia đất TĐC cho các hộ dân, chúng tôi chứng kiến niềm vui của nhiều người dân nơi đây. Ông Y Chà Nia (người Ê Đê, thôn Bố Lang) phấn khởi: “Mấy năm nay, tôi nghe nói những gia đình sống ven sông bị sạt lở sẽ được bố trí TĐC ở thôn Bố Lang nên cứ khấp khởi, chỉ mong đến ngày khu TĐC hoàn thành. Bây giờ, được UBND xã mời lên bốc thăm, nhận đất, tôi rất vui mừng”. Trò chuyện với ông Y Chà Nia, chúng tôi mới hay, cả 3 thế hệ trong gia đình ông bấy lâu vẫn ở trong căn nhà chật hẹp nằm cạnh sông Trang. Mỗi mùa mưa đến, ông lại lo sợ nhà sẽ bị sạt xuống sông, bởi liên tiếp 3 mùa mưa bão gần đây, bờ sông đã bị sạt lở chỉ còn cách nhà ông vài mét.
![]() |
| Người dân không có khả năng xây nhà |
Tại xã Sơn Thái, những nơi có địa hình đồi dốc, gần sông suối đang có nguy cơ bị sạt lở đất vào mùa mưa bão. Điều này đã trở thành nỗi lo thường trực của nhiều người. Ông Hà Nguyên (người T’Ring, thôn Bố Lang) kể: “Nhà tôi ở cạnh sông Trang, cứ mỗi mùa mưa lũ đi qua, sông lại tiến vào gần nhà thêm 1 - 2m. Bây giờ, nhà chỉ còn cách sông hơn 2m. Sống trong vùng sạt lở, cứ đến mùa mưa, tôi không thể ngủ được. Mỗi lần mưa lớn, tôi phải ra xem nước sông có chảy xiết không, bờ sông bị sạt lở đến đâu để còn kịp dời ra khỏi nhà”.
Theo UBND xã Sơn Thái, tại 2 thôn Giang Biên và Bố Lang có nhiều gia đình sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Không ít mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã phải di dời các hộ dân này ra khỏi vùng nguy hiểm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng khu TĐC Bố Lang để di dời các hộ dân này ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Người dân không có khả năng xây nhà
Sau hơn 2 năm triển khai, khu TĐC Bố Lang đã được hoàn thiện. Theo quan sát của chúng tôi, các hạng mục san nền mặt bằng, xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, nhà cộng đồng ở khu TĐC này đã được đầu tư bài bản; trường học, trạm y tế cách đó không xa. Ông Nguyễn Minh Lợi - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Dự án khu TĐC Bố Lang sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, được khởi công xây dựng năm 2013, đến tháng 8 năm nay đã bàn giao. Khu TĐC có tổng diện tích xây dựng 5,85ha với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Diện tích đất TĐC 3,54ha, bố trí 148 lô đất chủ yếu cho các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, còn có những hộ không có đất ở hoặc bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn xã. Diện tích mỗi lô đất hơn 200m2, vừa có đất ở vừa có đất vườn để người dân chăn nuôi hoặc trồng trọt. Hiện nay, chính quyền địa phương đã phân lô, giao đất cho 142 hộ, 6 lô còn lại để dự phòng”.
Đất TĐC đã được phân chia, thế nhưng nhiều người dân hết sức lo lắng bởi không đủ tiền để xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới. Ông Hà Nhơn - Trưởng thôn Bố Lang chia sẻ: “Nhận được đất TĐC, những hộ dân trong thôn vừa mừng vừa lo, vì phần lớn đều không có tiền để xây nhà”. ông Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái cho biết thêm: “Sơn Thái là xã miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân địa phương chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy, thu nhập thấp nên không có tích lũy. Phần lớn các hộ được nhận đất TĐC là hộ nghèo, cận nghèo; còn số hộ có khả năng tự xây nhà rất ít. Trước mắt, UBND xã tuyên truyền, vận động những hộ có khả năng xây nhà di dời trước mùa mưa năm nay”.
Ông Hà Nguyên cho biết, gia đình ông có 7 người. Tuy là hộ có nhiều đất sản xuất (gần 2ha) nhưng rẫy lại ở xa, đất xấu, sản xuất phụ thuộc vào nước trời... Mấy năm gần đây, nông sản mất mùa, giá cả lại bấp bênh nên nguồn thu chẳng được bao nhiêu, chỉ vừa đủ nuôi 7 miệng ăn. Gia đình còn khó khăn nên chưa biết đến bao giờ mới xây được nhà ở khu TĐC. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh chia sẻ: “Khu TĐC thôn Bố Lang đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, người dân đã được giao đất, nhưng chúng tôi vẫn còn nỗi lo rất lớn là người dân không có khả năng xây nhà tại nơi ở mới. Trong khi đó, để xây dựng 142 căn nhà TĐC phải cần số tiền rất lớn, tính sơ bộ hơn 7 tỷ đồng (khoảng 50 triệu đồng/căn) nên ngân sách huyện không thể kham nỗi...”.
Được biết, mới đây, UBND huyện đã kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để xây nhà cho 26 hộ có nguy cơ sạt lở lớn nhất trong mùa mưa năm nay với kinh phí khoảng 40 - 50 triệu đồng/căn. UBND huyện mong có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân để việc hỗ trợ TĐC cho người dân trong vùng sạt lở sớm hoàn thiện”.
HẢI LĂNG



