
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã khẳng định như vậy xung quanh những thắc mắc của người dân xã Vĩnh Thái về vấn đề đền bù, tái định cư trong dự án thoát lũ.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã khẳng định như vậy xung quanh những thắc mắc của người dân xã Vĩnh Thái về vấn đề đền bù, tái định cư trong dự án thoát lũ.
Những vấn đề người dân chưa đồng tình
Dự án thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc (đoạn qua xã Vĩnh Thái) được tiến hành từ nhiều năm nay. Hiện công trình đã hoàn thành một số hạng mục cơ bản. Tuy nhiên, vừa qua, hơn 30 hộ dân đã khiếu nại, chưa đồng tình việc thu hồi đất và tái định cư (TĐC).
![]() |
| Dự án thoát lũ đi qua xã Vĩnh Thái hiện đã hoàn thành một số hạng mục cơ bản |
Ông Võ Văn Sinh (thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái) cho biết: “Các hộ dân bị di dời trước thì được TĐC 150m2, còn các hộ đi sau chỉ được bố trí 80m2. Đã vậy, đất ở vị trí 1 lại tính vị trí 3 và ngược lại nên có hộ chỉ được bồi thường 900.000 đồng/m2, nhưng có hộ lại được bồi thường với giá 1,3 triệu đồng/m2”. Còn bà Trần Thị Ngọc Tuyết (thôn Thủy Tú) cho biết, gia đình bà bị thu hồi gần 800m2 và một ngôi nhà xây rộng khoảng 150m2 nhưng chỉ được đền bù 377 triệu đồng. “Khi bị thu hồi, giấy tờ ghi đất quả nhưng thực tế là đất thổ vì trước năm 1975, cả gia đình tôi đã xây nhà và ở trên mảnh đất này. Bây giờ bị thu hồi cả căn nhà mà chỉ được đền bù chưa tới 400 triệu đồng thì làm sao đủ tiền xây lại nhà, chưa tính đến chuyện mua đất” - bà Tuyết nói.
Thắc mắc của người dân còn tập trung vào việc không nhận được hoặc nhận trễ các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường. Cá biệt, có hộ nhận được quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường trước khi có quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, người dân còn thắc mắc vì sao phải nộp thuế xây dựng khi xây nhà trên đất TĐC?
UBND thành phố sẽ kiểm tra
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, những vấn đề người dân thắc mắc, UBND thành phố và Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh đang xem xét giải quyết. Về vấn đề diện tích TĐC không đều nhau, ông Tuấn giải thích: “Mức 150m2 được áp dụng cho các trường hợp có đất bị thu hồi thuộc các vị trí: đường liên xã, đường Hóc Sinh, đường quanh Thủy Tú; đường loại 3 và đất nông nghiệp có nhà theo tiêu chí của hội đồng bồi thường. Mức 80m2 dành cho những trường hợp: được cấp lô thứ 2; hộ gia đình có đất thu hồi từ 40m2 trở lên nhưng là đất trống, không có nhà; hộ được cấp lô 150m2 nhưng không đủ điều kiện được giao lô TĐC ở mặt bờ kè kênh thoát lũ. Việc điều chỉnh lại diện tích cấp TĐC đã được UBND xã Vĩnh Thái và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC TP. Nha Trang báo cáo chủ trương và đã được UBND tỉnh đồng ý”.
Theo UBND TP. Nha Trang, sau khi có quyết định tổng hợp cho các trường hợp, UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt kinh phí gửi cho các hộ gia đình theo đúng quy định. Một số trường hợp chưa nhận được quyết định là do Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh chuyển cho người đại diện (người được dân bầu để tham gia họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC) gửi trực tiếp cho các hộ gia đình nhưng không làm thủ tục ký nhận. Sau khi có ý kiến, UBND xã đã phối hợp với các ban ngành mời các hộ dân lên để bàn giao quyết định và ký nhận.
Ông Tuấn cho biết thêm, do đây là dự án trọng điểm của tỉnh phải triển khai nhanh nên quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường một số trường hợp được ban hành trước khi có quyết định thu hồi đất. UBND TP. Nha Trang đã giao cho Thanh tra thành phố thụ lý, giải quyết các đơn khiếu nại và đã điều chỉnh đơn giá theo thời gian ra quyết định thu hồi đất.
Các vấn đề về giá đất và việc phải nộp thuế xây dựng, ông Tuấn khẳng định, UBND thành phố đã thực hiện theo đúng trình tự và các quy định của tỉnh. Tuy nhiên, do dự án này kéo dài nhiều năm, trong khi đó hàng năm UBND tỉnh đều ban hành bảng giá đất mới, do đó mới có sự khác nhau về đơn giá trong việc bồi thường cho các hộ dân. “Quá trình làm gấp rút, có thể xảy ra sai sót, tính nhầm giá đất. Vì thế, đối với các trường hợp này, UBND thành phố sẽ kiểm tra để đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Những trường hợp khiếu nại khác, chúng tôi sẽ giải quyết theo trình tự” - ông Tuấn nói.
Đình Lâm - Thế Anh




