10:09, 23/09/2015

Chăm lo tốt đời sống đoàn viên

Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên được các cấp công đoàn ngành Giáo dục tỉnh triển khai có hiệu quả.

Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB-GV-CNV) được các cấp công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục tỉnh triển khai có hiệu quả.


Ngành Giáo dục tỉnh có 20.889 CB-GV-CNV (74% là nữ); trong đó có 19.628 đoàn viên thuộc 51 CĐ cơ sở. Năm học 2014 - 2015, CĐ ngành đã tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CB-GV-CNV. Đặc biệt, đã có các giải pháp cải thiện đời sống cho CB-GV-CNV công tác tại các trường chuyên biệt, vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, GV các trường THPT tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được hỗ trợ tiền thuê nhà 700.000 đồng/người/tháng; GV dạy môn chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) được hỗ trợ 50% mức lương theo ngạch, bậc; có 77 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tổng cộng 65 triệu đồng; 3 GV có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà Mái ấm CĐ với tổng trị giá 135 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều CĐ cơ sở còn xây dựng quỹ tương trợ đồng nghiệp, quỹ chung tay góp vốn, quỹ tiết kiệm, quỹ thăm hỏi và phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho đoàn viên tín chấp vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình.

 

Công đoàn Giáo dục thị xã Ninh Hòa nhận cờ Đơn vị dẫn đầu  Khối Công đoàn giáo dục cấp huyện
Công đoàn Giáo dục thị xã Ninh Hòa nhận cờ Đơn vị dẫn đầu Khối Công đoàn giáo dục cấp huyện


Các phong trào thi đua và cuộc vận động xã hội hóa giáo dục tiếp tục được CĐ các cấp triển khai sâu rộng và có hiệu quả. Phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp ngày càng đi vào chiều sâu. Năm học qua, 100% các trường tổ chức hội giảng, thao giảng với hơn 4.000 tiết; có 527 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục lan tỏa, trong đó có những nhà giáo vượt khó vươn lên trở thành giáo viên giỏi, được học sinh tin yêu. Bên cạnh đó, với tinh thần “Trường giúp trường, ngành giúp ngành”, cán bộ, nhà giáo, người lao động đã tích cực đóng góp và huy động được nhiều hiện vật như ti vi, máy tính, máy in, sách vở, truyện, sách tham khảo, đồ dùng học sinh, quần áo... để chuyển đến các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, CB-GV-CNV toàn ngành ủng hộ 1,2 tỷ đồng hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”; xây dựng quỹ phục vụ công tác xã hội, từ thiện với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng...


Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động CĐ ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế, hoạt động chưa đa dạng, còn mang tính hình thức; ban chấp hành chưa nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình của đoàn viên; đời sống của một bộ phận CB-GV-CNV còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc tham gia các phong trào... Theo ông Lê Hồng Tuyển, Chủ tịch CĐ Giáo dục thị xã Ninh Hòa - đơn vị dẫn đầu Khối CĐ giáo dục cấp huyện năm 2015, để thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, CĐ cơ sở trường học cần xác định đúng vị trí, quyền hạn, trách nhiệm trong từng công việc, đồng thời phối hợp tốt với ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch năm học; ký cam kết thi đua; tổ chức các phong trào thi đua...


Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh cho biết, năm học 2015 - 2016, CĐ ngành tập trung vào các nhiệm vụ: tuyên truyền cho CB-GV-CNV nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, thi cử và đánh giá kết quả giáo dục; tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CB-GV-CNV. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên tham gia.


K.D