12:09, 17/09/2015

Chiến sĩ khỏe toàn quân

Không chỉ là một chỉ huy mẫu mực, Đại úy Lê Tiến Duật còn được mọi người biết đến với danh hiệu "Chiến sĩ khỏe toàn quân". Với thành tích nổi bật đó, anh đã 2 lần vinh dự được thăng quân hàm trước niên hạn.

Không chỉ là một chỉ huy mẫu mực, Đại úy Lê Tiến Duật còn được mọi người biết đến với danh hiệu “Chiến sĩ khỏe toàn quân”. Với thành tích nổi bật đó, anh đã 2 lần vinh dự được thăng quân hàm trước niên hạn.


Chúng tôi có dịp gặp Đại úy Lê Tiến Duật (Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 867, Lữ đoàn 101 Hải quân) khi anh đang cùng bộ đội rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị cho hội thao cơ sở sắp tới. Anh cho biết: “Từ những năm còn là học viên của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, tôi đã tham gia hội thao chiến sĩ khỏe. 5 năm, 3 lần Binh chủng Tăng - Thiết giáp tổ chức hội thao, tôi đều giành giải nhất. Có lẽ việc được đào tạo cơ bản và sự nỗ lực tập luyện đã giúp tôi có được kết quả tốt mỗi lần tham gia thi”.

 

Đại úy Lê Tiến Duật - “kiện tướng” trên đường đua
Đại úy Lê Tiến Duật - “kiện tướng” trên đường đua


Tốt nghiệp năm 2009, anh được biên chế về Quân chủng Hải quân. Phát huy thế mạnh của mình, được sự tín nhiệm của đơn vị, năm 2011 anh tham gia Hội thao chiến sĩ khỏe cấp Quân chủng và toàn quân. Ở cả hai cấp, anh đều giành giải nhất. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng anh mà của cả Lữ đoàn. Bên cạnh thành tích xuất sắc trong hội thi, hội thao, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2013, anh được thăng quân hàm trước niên hạn từ trung úy lên thượng úy. Cùng năm đó, anh tiếp tục giành giải nhất chiến sĩ khỏe cấp Quân chủng. Và đến tháng 7-2015, một lần nữa anh được thăng quân hàm trước niên hạn từ thượng úy lên đại úy.


Để có được những thành tích xuất sắc ấy, anh Duật đã trải qua thời gian luyện tập khá vất vả. Bên cạnh tập luyện cùng cả đội, anh còn có những phương pháp luyện rất riêng, sáng tạo. Đối với nội dung chạy 100m, anh tận dụng lốp xe ô tô cũ, lấy dây buộc vào lưng để kéo suốt quãng đường với mục đích giữ hơi trong khi thi; có khi anh dùng săm xe đạp, một đầu buộc vào gốc cây, đầu kia buộc vào bụng, chạy hết cỡ, kẻ vạch rồi đếm thời gian, tạo sức căng, sức nín; cũng có khi anh đứng một chỗ chạy hết tốc độ để đếm thời gian nín thở. Với môn bật xa 3 bước không chạy đà, anh tập luyện bằng cách nhảy bậc cầu thang... “Việc tập luyện như thế thực sự rất vất vả nhưng riết thành quen, sức khỏe ngày càng dẻo dai và chính những thành tích đạt được là động lực để tôi tiếp tục cố gắng” - anh nói.


Anh cũng luôn gần gũi động viên cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe; đồng thời trở thành người truyền lửa, khơi dậy phong trào thể dục thể thao trong đơn vị. Cũng từ đó, mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị luôn được anh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại úy Nguyễn Văn Tuyên - Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự phụ trách Tiểu đoàn 867 nhận xét: “Đồng chí Duật là sĩ quan trẻ, năng động, giỏi chuyên môn; đặc biệt anh có năng khiếu về thể thao. Nhiều người gọi anh là “kiện tướng” trên đường đua bởi những thành tích đặc biệt xuất sắc trong những kỳ hội thao chiến sĩ khỏe”.


THÀNH NAM