Thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã xuất hiện nhiều gương điển hình…
Thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã xuất hiện nhiều gương điển hình…
Nhìn căn nhà khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Kinh (71 tuổi, tổ dân phố Tân Hòa 1, thị trấn Cam Đức), ít ai có thể hình dung được cuộc sống chật vật của gia đình ông trước đây. Ông Kinh kể: Ngày ấy, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Với hai bàn tay trắng, ngoài đào giếng thuê, ông cùng vợ còn cần mẫn làm việc, từ làm ruộng, trồng xoài đến chăn nuôi heo, gà... Điều đáng khâm phục là dù đói nghèo, vợ chồng ông vẫn quyết tâm cho con ăn học. Sau bao năm đầu tắt mặt tối, vợ chồng ông cũng tích lũy được vốn để làm ăn. Từ năm 2010 đến nay, trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trung bình hơn 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, 5 người con của ông đều học đại học và thành đạt. Giờ đây, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn dành thời gian chăm sóc vườn xoài, nuôi gà... Ông Kinh là một trong những gương nông dân điển hình ở thị trấn Cam Đức được các cấp khen thưởng.
Trước kia, gia đình ông Hoàng Xuân Tiếu (tổ dân phố Tân Hòa 1) cũng làm rất nhiều nghề nhưng chỉ đủ ăn. 10 năm trở lại đây, qua học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, sách báo về quy trình trồng và chăm sóc cây xoài, ông đã đầu tư mở rộng quy mô trồng xoài Úc (hơn 5ha). Hiện nay, sau khi trừ chi phí, thu nhập từ vườn xoài của ông đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm. Ngoài trồng xoài, ông còn kinh doanh cà phê. Nhiều năm liền, ông Tiếu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Trên địa bàn thị trấn Cam Đức còn có nhiều nông dân năng động trong sản xuất, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những cây trồng, vật nuôi, có kế hoạch đầu tư hợp lý trong làm kinh tế để thu lợi nhuận cao. Điển hình như mô hình chăn nuôi heo sinh sản, heo thịt của hộ ông Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thành Dâng; nuôi gà thả vườn, gà sinh sản của hộ ông Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Hoàng Chương... Bên cạnh chăn nuôi heo nhỏ lẻ, một số hộ đã mạnh dạn vay vốn để xây dựng trang trại, hợp đồng với các doanh nghiệp chăn nuôi heo theo hướng công nghiệp. Đến nay, toàn thị trấn có 6 trại hợp đồng nuôi heo công nghiệp với quy mô 500 con/trại; 1 trại nuôi gà công nghiệp với quy mô 5.000 con/lứa, mang lại thu nhập cao...
Ông Lê Văn Đàn - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cam Đức cho biết, từ năm 2010 đến nay, số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được bình xét hàng năm liên tục tăng (năm 2010 có 364 hộ, năm 2014 có 797 hộ). Hội đã vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp các hộ nghèo về giống, công, vật tư, phân bón, tiền, mặt bằng... 5 năm qua, địa phương có 124 hộ nghèo được giúp đỡ, trong đó có 89 hộ thoát nghèo ổn định... Hiệu quả của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã mang lại cho địa phương nhiều thay đổi tích cực, đời sống nông dân ngày càng nâng cao. Để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào phát triển, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tìm nguồn vốn để giới thiệu cho nông dân vay; phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, hội nghị đầu bờ; hỗ trợ nông dân trong gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng chủ lực như: xoài, mì... Hội cũng giúp hàng trăm hộ nông dân nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo; qua đó đã có hơn 60 hộ nghèo làm ăn hiệu quả, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...
Ông Lê Huế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cam Đức đánh giá: Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thị trấn đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thị trấn ngày càng có nhiều nông dân điển hình trong lao động sản xuất, biết khắc phục khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Hội Nông dân thị trấn Cam Đức đã nhận được nhiều bằng khen của Hội Nông dân tỉnh, nhiều giấy khen của UBND huyện, Hội Nông dân huyện Cam Lâm...
N.KIM




