11:08, 06/08/2015

Nhiều hoạt động tuyên truyền dùng hàng Việt Nam

Ngày 6-8, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày 6-8, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


6 tháng qua, BCĐ đã xây dựng kế hoạch, triển khai và hướng dẫn cho Mặt trận các cấp, các sở, ngành liên quan thực hiện cuộc vận động. Trong đó, Sở Công Thương đã tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, 5 hội chợ triển lãm, thương mại. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho 250 người. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm Việt cho hơn 25.000 lượt hội viên...


6 tháng cuối năm, BCĐ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động; tăng cường định hướng thông tin, tổng hợp kết nối, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa...


Tại hội nghị, các thành viên BCĐ kiến nghị: cần có kinh phí tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong BCĐ; có cơ chế giám sát chất lượng hàng Việt; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất...


HƯƠNG QUỲNH