10:08, 20/08/2015

Nha Trang: Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm

Ngày 20-8, TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015.

Ngày 20-8, TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.


5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm. Bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, các cấp, ngành toàn thành phố đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 48. Trong đó, lực lượng phòng, chống tội phạm của Công an thành phố đã phát huy vai trò chủ công, từng bước kiềm chế được tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, 5 năm qua, thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP. Nha Trang đã giảm 327 vụ so với giai đoạn 2007 – 2011...


Nhân dịp này, 20 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc được Thành ủy, UBND TP. Nha Trang khen thưởng.


Thành Long