
Sau những ngày nghỉ lễ, tình hình tàu, xe tuyến TP. Nha Trang đi các tỉnh phía Nam trở nên căng thẳng, nhiều người dân không mua được vé, đặc biệt là vé đi TP. Hồ Chí Minh.
Sau những ngày nghỉ lễ, tình hình tàu, xe tuyến TP. Nha Trang đi các tỉnh phía Nam trở nên căng thẳng, nhiều người dân không mua được vé, đặc biệt là vé đi TP. Hồ Chí Minh.
Chiều 2-5, tại Bến xe phía Nam TP. Nha Trang, lượng khách đến mua vé khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút hỏi vé, tất cả đều lắc đầu ngán ngẩm, bởi các tuyến đi TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đều hết vé. Chị Hoàng Thị Hương (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Vào dịp lễ, Tết, lúc nào mua vé cũng gặp khó khăn. Chính vì vậy, tôi đã chủ động mua vé từ trước. Bây giờ, do gia đình có việc nên tôi muốn dời lại một ngày. Tuy nhiên, nhân viên bến xe cho biết nếu đi chuyến sau thì không có vé...”.
![]() |
| Sau những ngày nghỉ lễ, hành khách rất vất vả để mua vé vào các tỉnh phía Nam |
Ông Phạm Văn Trọng - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ vận tải Khánh Hòa cho biết: “Nhu cầu đi lại của người dân sau lễ tăng cao hơn so với cùng kỳ 150% và tăng gấp 3 so với ngày thường. Giá vé tăng 40% so với những ngày thường. Chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu của người dân. Một số hãng xe đã chủ động tăng thêm đầu xe; tuy nhiên cũng có tình trạng một số nhà xe cố tình không tăng chuyến hoặc tăng rất ít để hành khách phải mua vé “chợ đen” với giá cao hơn trong bến. Vì vậy, không thể đáp ứng hết nhu cầu đi lại của người dân...”.
Trong những ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày có 160 - 170 lượt xe ra vào Bến xe phía Nam TP. Nha Trang với khoảng 2.500 - 3.000 khách. Riêng ngày 1-5, gần 4.000 hành khách ra vào bến. Tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh, cao điểm có ngày lên tới 2.500 khách, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Hiện nay, hầu hết vé xe các tuyến đều đã được bán hết. Ông Trần Chí Tài - Phó Giám đốc Công ty TNHH Cúc Tùng cho biết: “Hiện nay, công ty có 40 đầu xe. Vào dịp lễ, chúng tôi đã tăng gấp đôi số chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Riêng tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh, công ty huy động 23 đầu xe. Ngày cao điểm, lượng khách đi xe hơn 2.000 người. Năm nay, giá vé thấp hơn những năm trước, chỉ tăng khoảng 40% so với những ngày thường. Chúng tôi không tăng phụ thu các tuyến đi Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Kon Tum...”.
Vé tàu, vé máy bay cũng xảy ra tình trạng “sốt”. Ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc phụ trách hành khách Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết: “Tuy ngành Đường sắt đã tăng cường 9 tàu, trong đó có 3 tàu địa phương, đồng thời nối thêm 22 toa nhưng vẫn không đủ chỗ cho hành khách, nhất là khách đi tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh. Những ngày này, nhu cầu hành khách đi vào phía Nam đã tăng lên từ 1.500 đến 1.700 khách/ngày. Vé tàu từ Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh cũng đã được bán hết. Dịp lễ năm nay, giá vé bán thấp hơn 8 đến 10% so với năm ngoái, chỉ tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường...”. Liên lạc với những đại lý vé của các hãng hàng không trên địa bàn TP. Nha Trang, chúng tôi cũng nhận được thông tin hết vé.
Do tình trạng “sốt” vé, nhiều người đã rất vất vả mà vẫn không mua được vé đi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chị Lê Thị Hải (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) cho biết: “Tôi đã đi hết tất cả các điểm bán vé xe khách nhưng vẫn không mua được vé vào TP. Hồ Chí Minh ngày 2-5. Chắc tôi phải đón xe từ ngoài Bắc vào...”.
Tối 2-5, qua quan sát chúng tôi thấy hàng trăm hành khách đi Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, miền Tây... được người thân đưa đến Ngã ba Thành (huyện Diên Khánh) và Ngã ba Nhà máy Sợi (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) để đón xe dù và các xe chạy từ phía Bắc vào. Tuy có xe nhưng không ai mua được ghế chính, họ phải ngồi ghế phụ với giá rất cao.
THÀNH NAM





