
Gần đây, nhiều ngư dân vùng bãi ngang ở các phường: Ninh Hải, Ninh Thủy… (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bức xúc trước tình trạng tái diễn một số phương tiện khai thác thủy sản bằng giã cào, chất nổ ở vịnh Vân Phong.
Gần đây, nhiều ngư dân vùng bãi ngang ở các phường: Ninh Hải, Ninh Thủy… (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bức xúc trước tình trạng tái diễn một số phương tiện khai thác thủy sản bằng giã cào, chất nổ ở vịnh Vân Phong.
Trời về chiều, trên vùng biển Dốc Lết cách bờ hơn 1 hải lý, nhiều tàu thuyền công suất hàng trăm mã lực bắt đầu quần thảo một khu vực rộng lớn từ phía Nam Hòn Lớn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) đến Mỹ Giang (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa). Chở chúng tôi ra ra biển, ngư dân Nguyễn Thanh Long (phường Ninh Hải) bức xúc: “Khoảng gần 1 tháng nay, khi cá cơm mồm xuất hiện gần bờ, hàng chục tàu thuyền công suất lớn đã quần nát vùng biển nơi đây. Họ sử dụng chất nổ để khai thác cá, có khi đánh mìn chỉ cách bờ khoảng 500 - 600m...”. Được biết, cứ chập tối, những người đánh mìn, giã cào lại hoạt động khắp vùng biển này; những thuyền chong đèn cao áp có ánh sáng đỏ là thuyền đánh mìn, còn thuyền thắp những ngọn đèn mờ hoặc không chong đèn là tàu giã cào. Theo ông Trần Văn Toàn (phường Ninh Thủy) - ngư dân chuyên đi lặn bắt hải sản đêm: “Các tàu đánh mìn chủ yếu là tàu của địa phương, còn tàu giã cào từ huyện Vạn Ninh vào. Đối với tàu đánh mìn, mỗi lần ra biển, nếu máy tầm ngư phát hiện ra đàn cá, họ sẽ đánh khoảng 3 - 4 quả mìn. Còn với tàu giã cào, họ càn quét từ chập tối đến khoảng 3-4 giờ sáng mới kết thúc”. Trong khi lặn, đã không ít lần ông Toàn phải giật mình, ngoi lên khỏi mặt nước vì tiếng mìn nổ.
![]() |
| Một số tàu thuyền khai thác thủy sản trên vịnh Vân Phong bằng công cụ hủy diệt. (Ảnh chụp đêm 4-5). |
Ngồi đợi trên thuyền khoảng 30 phút, chúng tôi nghe tiếng “uỵch” dội từ đáy thuyền lên. Ông Long quả quyết: “Đó là tiếng mìn nổ ở dưới biển. Sau khi đánh mìn xong, họ sẽ vây lưới trủ để bắt sạch đàn cá”. Câu chuyện về tàu đánh mìn chưa dứt, ông Long lại chỉ cho chúng tôi chiếc tàu giã cào đang lầm lũi tiến về phía vùng biển cạnh đảo Mỹ Giang. Cho ghe chạy gần tàu giã cào, chúng tôi quan sát thấy số hiệu tàu đã bị che lại; chiếc tàu có công suất hơn trăm mã lực đang nặng nhọc kéo dàn lưới giã cào phía sau. Hỏi chuyện, người đàn ông trên tàu cho biết, bây giờ làm giã cào đơn cũng chẳng được mấy cá, tôm vì vùng biển ven bờ đã cạn kiệt thủy sản; chỉ những tàu đánh mìn, giã cào đôi mới có ăn.
Qua trao đổi với ngư dân Ninh Hải và Ninh Thủy, chúng tôi được biết, tình trạng khai thác thủy sản bằng chất nổ, giã cào ở vùng biển vịnh Vân Phong diễn ra nhiều năm nay, khiến nguồn lợi thủy sản ven bờ ở đây đang cạn kiệt dần, hiện chỉ còn chưa đến 30 - 40% so với cách nay vài năm. Chính vì vậy, thu nhập của những người chuyên nghề lưới cá, đặt lờ ghẹ, lờ mực hay lặn bắt hải sản bị giảm sút nhiều. Trước đây, mỗi lần ra biển, thu nhập của họ đến 300.000 - 400.000 đồng/đêm, còn bây giờ chỉ được 100.000 - 200.000 đồng/đêm.
Ông Nguyễn Tấn Sâm - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải cho biết: “Hiện nay, tại khu vực vịnh Vân Phong, nạn khai thác thủy sản bằng chất nổ, giã cào vẫn còn. Tình trạng này không chỉ gây kiệt quệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, mà còn khiến đời sống của nhiều ngư dân vùng bãi ngang gặp khó khăn. Tuy rất bức xúc nhưng lực lượng chức năng của địa phương không có phương tiện để tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng này. Chúng tôi kiến nghị các cấp, ngành phối hợp với UBND phường xử lý dứt điểm tình trạng nói trên nhằm bảo vệ môi trường và nguồn lợi hải sản. Qua đó, góp phần ổn định đời sống của ngư dân”. Còn ông Phạm Tấn Đang - Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy cho hay: “Về việc khai thác hủy diệt thủy sản bằng chất nổ và giã cào trên vùng biển phía Nam vịnh Vân Phong, UBND phường đã có ý kiến để lực lượng Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát”.
Thiết nghĩ, để chấn chỉnh tình trạng này, rất cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng và chính quyền các cấp.
HẢI LĂNG - THẾ ANH



