
Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên điển hình tiên tiến ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Khánh Hòa.
Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên điển hình tiên tiến ở các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh Khánh Hòa.
Cán bộ hội nhiệt tình, gương mẫu
Gần 10 năm làm cán bộ HND, trong đó có 6 năm làm Chủ tịch HND xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, với tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, ông Bùi Hà Thanh đã góp phần giúp hoạt động hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả. Để giúp gia đình hội viên nghèo có điều kiện sản xuất, ông đã tích cực giới thiệu cho hội viên tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, tập huấn kỹ thuật, vật tư, giống... Nhờ vậy, năm 2014, ngoài nguồn vốn vay ủy thác của các ngân hàng và HND tỉnh, toàn xã có 49 hộ nông dân được vay vốn của HND xã với hơn 70 triệu đồng; 34 hội viên tham gia lớp đào tạo trồng cây lương thực, thực phẩm; 31 hội viên tham gia lớp thú y... Ông còn thường xuyên nắm bắt những khó khăn của hội viên trong quá trình sản xuất, từ đó tìm tòi và đưa ra giải pháp bảo quản bắp hạt tươi dùng trong chăn nuôi. Phương pháp có tính ứng dụng cao trong thực tế, giúp nông dân giảm được tổn thất sau thu hoạch.
![]() |
| Ông Bùi Hà Thanh (bên trái) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) thăm cơ sở sản xuất của hội viên nông dân |
Là Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh, ông Trần Đậu luôn nắm bắt sâu sát những vấn đề nổi cộm trong phong trào của HND. Được phân công theo dõi địa bàn các huyện, thị, thành hội, ông thường xuyên đi khảo sát các HND cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng hội và phong trào nông dân. Trong quá trình tiếp xúc với cơ sở, ông đã thực hiện đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND cơ sở trong xây dựng nông thôn mới”. Từ thực trạng nghiên cứu, ông đưa ra nhiều giải pháp được lãnh đạo HND tỉnh và cán bộ hội đánh giá cao. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp chỉ đạo công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tích cực tác động để thành lập các tổ liên kết sau đào tạo và nhận hỗ trợ vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân...
Trong công tác HND, có rất nhiều tấm gương cán bộ hội tận tụy, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được HND tỉnh ghi nhận, tặng bằng khen như: ông Nguyễn Văn Bê (nguyên Chủ tịch HND huyện Vạn Ninh); Nguyễn Quốc Lân (Phó Chủ tịch HND huyện Diên Khánh); Trương Thanh Hòa (Chủ tịch HND thị xã Ninh Hòa)...
Nhiều nông dân điển hình
5 năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nhiều nông dân không chỉ sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh đem lại hiệu quả cao, mà còn tích cực trong các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Nhiều tấm gương nông dân được các cấp hội khen thưởng như: ông Huỳnh Văn Giáo, Trần Văn Lía (thị xã Ninh Hòa); Trần Xuân Hoàng (huyện Cam Lâm); Cao Văn Sang (huyện Khánh Sơn)...
Đặc biệt, gần đây, một số hội viên điển hình được các cấp hội khen thưởng về tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Là hộ nghèo ở xã Diên Điền (huyện Diên Khánh), ông Huỳnh Văn Loan luôn trăn trở làm gì để thoát nghèo khi cả gia đình 5 nhân khẩu chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán. Khi có được nguồn vốn vay 10 triệu đồng từ HND, ông đã thuê đất vườn đồi, chịu khó cải tạo để sản xuất với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Hiện nay, gia đình ông đã có 39.000m2 đất vườn đồi; 10.000m2 đất cây công nghiệp; 5.000m2 đất màu. Từ vườn xoài cát Hòa Lộc, mít Mã Lai, cam, quýt... cho thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng/năm, gia đình ông Loan đã trở thành hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2014.
Nhờ có kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây táo, ông Hồ Tấn Cường (xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh) đã tiên phong vận động 41 hộ trong xã xây dựng vùng chuyên canh cây táo với diện tích 36ha. Ông đã hướng dẫn, trao đổi kỹ thuật thâm canh cây táo với các hộ, mở đại lý thu gom tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Ông Cường nói: “Năm 2000, vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Suốt mấy năm ròng rã làm thuê với đủ thứ nghề, tích cóp mãi, vợ chồng tôi mới mua được 3.600m2 đất ruộng để trồng mía, nhưng thu nhập rất thấp. Từ khi học hỏi được kỹ thuật trồng táo Thái Lan, tôi đã đầu tư trồng táo và thâm canh để cho năng suất cao. Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ việc trồng táo, tôi đã mở rộng diện tích, thành lập đại lý vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản. Đến nay, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi 540 triệu đồng”.
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm, HND tỉnh đã khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến. Ông Nguyễn Lạc - Chủ tịch HND tỉnh cho biết: “Các phong trào thi đua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, tác động tích cực đến đời sống của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân. Toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, nông dân điển hình tiên tiến, đóng góp vào sự phát triển của HND nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung”.
MAI HOÀNG





