
Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Cam Thịnh Tây và Cam Phước Đông đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm phương án cấp nước cho người dân.
Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Cam Thịnh Tây và Cam Phước Đông đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm phương án cấp nước cho người dân.
![]() |
| Người dân xã Cam Thịnh Tây phải ra suối lấy nước |
Chắt lọc từng chai nước
Tại xã Cam Thịnh Tây, 3 giếng chính ở các thôn đã cạn, nước trong các giếng nhỏ tự đào cũng gần chạm đáy. Chị Thị Sào (thôn Sông Cạn Trung) cho biết: “Giếng ở đây dùng vài ngày nữa là không còn nước. Tôi và tụi trẻ phải ra suối đào hố để dồn nước...”.
Đến suối Sông Cạn, chúng tôi thấy nơi đây không còn nước. Cứ khoảng 10m lại có một hố nhỏ do người dân tự đào để tích nước về dùng. Tuy trưa nắng nhưng nhiều người tranh thủ ra suối múc nước vào can mang về nhà; một số người ra đây tắm, giặt. Cụ Thị Nghiêu (thôn Sông Cạn Đông) cho biết: “Hơn một tuần nay tôi phải ra suối chắt từng chai nước mang về dùng. Do nước giếng không còn nên ai cũng ra suối lấy nước. Ít ngày nữa, suối cũng hết nước, không biết lấy nước ở đâu mà dùng”.
Theo ông Nguyễn Hữu Tọa - Bí thư Đảng ủy xã Cam Thịnh Tây, năm 2006, Ban Dân tộc tỉnh đã đầu tư tại xã một giếng lớn để bơm nước cung cấp cho 2 thôn Sông Cạn Đông và Sông Cạn Trung. Đến nay, nước đã cạn nên không thể bơm được. 600 hộ với 2.500 nhân khẩu ở 2 thôn này cùng gần 700 học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cam Ranh đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ngoài ra, ở thôn Suối Rua có một giếng nước phục vụ 60 hộ dân đã cạn đến đáy; thôn Thịnh Sơn có giếng nước cung cấp cho hơn 400 hộ cũng đang trong tình trạng báo động, mực nước chỉ còn gần 2m. “Đây là lần đầu tiên các giếng này bị cạn nước. Trước mắt, xã vận động người dân tận dụng các giếng nước tự đào, tiết kiệm và chia sẻ nước với nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo khẩn cấp về tình trạng này cho thành phố để có hướng giải quyết”, ông Tọa nói.
Thôn Giải Phóng (xã Cam Phước Đông) cũng trong tình cảnh tương tự từ nhiều tuần qua. Toàn thôn chỉ có một giếng nước của Chương trình 134 phục vụ cho hơn 180 hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã cạn đến đáy. Hàng ngày, người dân phải chầu chực quanh giếng nước để chắt từng can mang về dùng.
Sẽ ứng trước kinh phí làm giếng khoan
Trước tình trạng hạn hán, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phải theo dõi sát, nắm tình hình để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Theo ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế thành phố, hiện nay, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt tại thôn Giải Phóng rất nghiêm trọng. Qua khảo sát, phòng đã tham mưu UBND thành phố hướng giải quyết trước mắt là khoan một giếng ở khu vực xóm Mới, một giếng ở khu vực xóm Suối Hai và đào một giếng ở khu vực xóm Đá Voi. Sau khi khoan và đào giếng xong sẽ bơm nước vào hệ thống dẫn đã có sẵn để đưa về cho các hộ sử dụng. Tổng kinh phí dự toán khoảng 800 triệu đồng... Về vấn đề thiếu nước sạch tại xã Cam Thịnh Tây, ông Hải cho biết sẽ khẩn trương kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo xã để nắm tình hình. Sau khi xã đề xuất, phòng sẽ tham mưu hướng giải quyết gấp để cấp nước sinh hoạt, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Hướng của thành phố là làm giếng khoan tại các vùng thiếu nước để dùng lâu dài. UBND thành phố sẽ ứng trước kinh phí để thực hiện gấp với tinh thần không để người dân thiếu nước sinh hoạt”.
VĂN KỲ
Ngành Nông nghiệp bị thiệt hại nặng
Theo Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, do khô hạn, toàn thành phố có gần 200ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó nặng nhất là phường Cam Nghĩa với 150,1ha lúa và hoa màu bị chết. Toàn thành phố có gần 600ha lúa đang gặp hạn phải bơm tưới. Hiện nay, tuy các xã, phường đã nhận được hỗ trợ lúa giống nhưng Phòng Kinh tế thông báo không được gieo sạ vụ hè thu, bởi nguồn nước phải dành để tập trung cứu những khu vực khô hạn. Trong khi đó, lãnh đạo các xã, phường băn khoăn, nếu lúa để trong kho lâu ngày sẽ dẫn đến hư hỏng, không thể nảy mầm.




