
5 năm qua, nhờ nỗ lực bản thân, chị Nguyễn Thị Cam (sinh năm 1967, hội viên Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) đã vượt khó vươn lên, trở thành tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.
5 năm qua, nhờ nỗ lực bản thân, chị Nguyễn Thị Cam (sinh năm 1967, hội viên Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) đã vượt khó vươn lên, trở thành tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.
Theo lãnh đạo Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương, chị Cam là một hội viên phụ nữ biết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng từ nghề trồng rau màu. Với 4ha đất trồng rau màu, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu nhập 300 triệu đồng/năm.
![]() |
| Chị Cam tưới nước cho ruộng hành của gia đình |
Chị Cam kể, trước đây, gia đình chị rất nghèo. Nghề may của chị chỉ đủ sống qua ngày. Khi lấy chồng, gia đình chồng cũng nghèo. Vợ chồng chị làm cật lực cũng không đủ nuôi 2 con nhỏ ăn học và trang trải cuộc sống. Năm 2009, nhờ tích lũy kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, vợ chồng chị quyết định trồng các loại rau màu như: rau thơm, hành, bắp còi, cà dĩa.
Sau 2 năm làm ăn có hiệu quả, chị đã mạnh dạn thuê thêm đất để mở rộng sản xuất. Chị luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và tham gia các lớp tập huấn về quy trình, kỹ thuật chăm sóc các loại rau màu do Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xã tổ chức. Từ đó, chị vận dụng kiến thức đã học vào canh tác rau màu, sản xuất luân canh giữa các ruộng rau để chống đất bạc màu và tránh sâu bệnh. “Cứ sau khi trồng vài vụ rau, tôi lại bỏ trống phơi đất một thời gian, bổ sung dinh dưỡng rồi mới trồng lại. Vì thế, đất trồng rau của gia đình tôi không bị bạc màu, rau trồng ít sâu bệnh. Nhờ vậy, thu nhập từ rau màu của gia đình tôi luôn đạt kết quả cao” - chị Cam nói.
Nhờ sản xuất có hiệu quả, thu nhập ổn định, 5 năm qua, chị đã đưa gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên khá giả. Ngoài chi tiêu trang trải cuộc sống gia đình, chị đã có nguồn tích lũy nuôi 2 con học đại học, cao đẳng, xây dựng được căn nhà khang trang. Hiện nay, mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình chị còn tích lũy hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, chị Cam và các thành viên trong gia đình còn tích cực tham gia hoạt động của hội và đoàn thể tại địa phương như: đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, hiến đất mở đường giao thông nông thôn... Tham gia sinh hoạt tại Chi hội thôn Đắc Lộc 2, chị luôn sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với các hội viên. Đặc biệt, đối với các hộ nghèo, khó khăn muốn học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, chị tạo điều kiện bằng cách nhận vào làm công tại vườn rau của gia đình với thu nhập trung bình hơn 3 triệu đồng/tháng. Với cách này, chị đã giúp được 6 hộ khó khăn trong thôn ổn định cuộc sống. Hiện nay, cơ sở trồng rau của chị giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng và hơn 20 lao động mùa vụ.
Với thành tích trong lao động và đóng góp cho phong trào phụ nữ địa phương, nhiều năm liền, gia đình chị Cam được chính quyền công nhận là gia đình văn hóa. Chị Cam được tổ chức hội đánh giá là phụ nữ xuất sắc 5 năm liền (2010 - 2015). Bà Nguyễn Thị Gõ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương đánh giá: “Chị Cam rất chịu khó, có sáng tạo trong lao động sản xuất, biết giúp đỡ người nghèo, xây dựng gia đình mẫu mực. Ngoài ra, chị tham gia rất tốt các phong trào của hội tại địa phương...”.
M.T




