Qua 4 năm hoạt động, mô hình "Tổ an ninh nhân dân tự quản" của Hội Phụ nữ xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đã góp phần cùng với với lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Qua 4 năm hoạt động, mô hình “Tổ an ninh nhân dân (ANND) tự quản” của Hội Phụ nữ xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đã góp phần cùng với với lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Phối hợp tốt với Công an
Bà Trần Thị Thiềm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Lãnh cho biết, Đại Lãnh là xã tuyến biển, dân cư từ nhiều nơi đến sinh sống, lập nghiệp. Do đó, trên địa bàn hay xảy ra những vấn đề phức tạp về ANTT, trộm cắp, tệ nạn xã hội, gây bức xúc cho nhân dân. Trước tình hình đó, năm 2011, chính quyền và Hội Phụ nữ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thành lập mô hình “Tổ ANND tự quản” tại Chi hội Phụ nữ Tây Bắc 2 với 10 thành viên để cùng với lực lượng Công an nắm bắt thông tin ở cơ sở, giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Công an xã tập huấn cách làm việc cho các thành viên trong tổ; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và cán bộ hội nòng cốt phụ trách ở 6 chi hội để theo dõi sát, nắm thông tin các vụ việc gây mất ANTT ở cơ sở, kịp thời báo lên tổ chức hội, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể liên quan giải quyết. Trong thời gian này, từ hoạt động của Tổ ANND tự quản ở Chi hội Phụ nữ Tây Bắc 2, hội tiếp tục phối hợp với các ban, ngành thành lập thêm 2 tổ ANND tự quản ở Chi hội Phụ nữ Tây Nam 2 với 60 thành viên.
Chị Trần Thị Thanh Tuyết - Tổ trưởng Tổ ANND tự quản Chi hội Phụ nữ Tây Bắc 2 cho biết: “Thành viên trong tổ là những phụ nữ lao động phổ thông, bán hàng ăn, làm việc trên tinh thần tự nguyện. Trong quá trình buôn bán, làm việc, các chị để ý những đối tượng, thành phần bất hảo hay lui tới, la cà, tụ tập tại các hàng quán. Nắm được thông tin gì từ những đối tượng này, các chị đều báo cho cơ quan chức năng theo dõi để phối hợp giải quyết”. Với cách làm việc như vậy, 4 năm qua, các tổ ANND tự quản đã hoạt động khá hiệu quả. Các tổ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giải quyết 743 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản và phá hoại tài sản của nhân dân; tham gia lập hồ sơ đưa đi giáo dưỡng 10 đối tượng, giáo dục tại xã 50 đối tượng; phát hiện và tố giác giúp Công an bắt 4 vụ buôn bán ma túy và 1 vụ đốt ghe. Riêng năm 2014, các chị phát hiện và báo cho lực lượng Biên phòng theo dõi một vụ buôn bán ma túy ở tổ Tây Nam 1. Ngoài ra, 1 thành viên trong Tổ ANND tự quản Tây Bắc 2 đã khống chế, bắt được một đối tượng cướp giật trên xe khách tại địa bàn...
Đẩy mạnh tuyên truyền
Những năm qua, Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với lực lượng Công an hướng dẫn các tổ ANND tự quản tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân; vận động người dân ký cam kết không có người thân và con em trong gia đình vi phạm pháp luật; nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh tố giác tội phạm; bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Hội cũng phối hợp với các tổ tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và đăng ký xây dựng gia đình theo các chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...
Đáng chú ý, thành viên trong các tổ ANND tự quản còn tự nguyện tham gia các mô hình câu lạc bộ do Hội Phụ nữ thành lập như: Phụ nữ đoàn kết, Phòng, chống HIV/AIDS, Phụ nữ với pháp luật, Trợ giúp pháp lý... Qua đó, hội làm rất tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Bà Thiềm cho biết: “Trong quá trình xây dựng các phong trào của hội, chính quyền và lực lượng Công an rất coi trọng vai trò của lực lượng phụ nữ. Vì thế, những năm qua, thành viên các tổ ANND tự quản đã được tạo điều kiện tối đa, sát cánh cùng với các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực vận động người thân sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh với các phần tử quậy phá, trộm cắp, làm ảnh hưởng đến người dân. Qua đó, đã góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, giảm dần tệ nạn trộm cắp, mang lại bình yên cho người dân”.
LƯU KHÁNH


