Sau khi xảy ra sự cố tàu lượn hất văng 2 trẻ em ở tỉnh Cà Mau vào giữa tháng 3, lãnh đạo Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2 kiểm tra toàn bộ hệ thống trò chơi cảm giác mạnh đang hoạt động tại đây.
Sau khi xảy ra sự cố tàu lượn hất văng 2 trẻ em ở tỉnh Cà Mau vào giữa tháng 3, lãnh đạo Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2 kiểm tra toàn bộ hệ thống trò chơi cảm giác mạnh đang hoạt động tại đây.
Từ 2 năm nay, khi Công viên Phù Đổng ngừng hoạt động trò chơi cảm giác mạnh, Nhà Thiếu nhi đã mở thêm một số trò chơi đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho thiếu nhi ở TP. Nha Trang như: tàu lượn, thảm bay, ếch nhảy, mâm xoay... Mỗi ngày có hàng trăm lượt thiếu nhi đến đây vui chơi; những ngày cuối tuần, ngày lễ, con số này tăng gấp nhiều lần. Ông Nguyễn Phương Doanh - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết, đơn vị đang trong giai đoạn chờ di dời nên các trò chơi này do các hộ kinh doanh đấu thầu hoạt động. Mỗi hộ có 1 - 2 người vừa quản lý, vừa thu tiền, vừa hướng dẫn các em chơi trò chơi.
Tuy kiểm tra chặt chẽ nhưng nhiều phụ huynh vẫn rất lo lắng khi cho con tham gia các trò chơi cảm giác mạnh. Chiều 19-4, khu vực trò chơi ở Nhà Thiếu nhi tỉnh thu hút rất đông trẻ em. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (TP. Nha Trang) đang cho con chơi trò tàu lượn siêu tốc nói: “Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đưa cháu đến đây chơi. Nhìn con vui chơi mà tôi cứ lo nơm nớp. Vì cháu đòi quá nên thấy trò chơi nào phù hợp và có độ an toàn cao tôi mới cho con tham gia”. Còn ông Đặng Công Thái (TP. Nha Trang) chia sẻ: “Tôi cũng chọn những trò chơi mà mình nghĩ sẽ an toàn, có tốc độ thấp để cho con chơi; thế nhưng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ quan chức năng không kiểm định thường xuyên độ an toàn của các trò chơi, đặc biệt là những trò chơi mạo hiểm như: tàu bay, tàu lượn siêu tốc...”.
Được biết, khi đưa vào hoạt động các trò chơi cảm giác mạnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã yêu cầu hộ kinh doanh phải lắp đặt thêm hệ thống chống giật điện, đồng thời phải có kiểm định của cơ quan chức năng. Ngoài ra, đơn vị còn cử một tổ kỹ thuật có chuyên môn, độc lập với hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra, giám sát độ an toàn của các trò chơi. Tuy vẫn còn thời hạn kiểm định nhưng Nhà Thiếu nhi tỉnh đang cho kiểm tra, rà soát toàn bộ khâu kỹ thuật. Nếu hộ kinh doanh nào không đáp ứng yêu cầu an toàn thì sẽ không cho hoạt động. Ông Doanh nói: “Khi yêu cầu kiểm định lại, nhiều hộ kinh doanh phản ứng, cho rằng các trò chơi mới lắp đặt vẫn còn hạn kiểm định. Tuy nhiên, tôi không đồng ý, vì vụ việc ở Cà Mau cũng còn hạn kiểm định nhưng vẫn xảy ra tai nạn. Việc kiểm định nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc”.
VĂN KỲ - PHẠM THU



