
Nhờ có nguồn quỹ dồi dào, Hội Người cao tuổi xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh không chỉ giúp nhiều hộ nghèo trong xã có vốn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo mà còn chăm sóc cho người cao tuổi toàn diện hơn.
Nhờ có nguồn quỹ dồi dào, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) không chỉ giúp nhiều hộ nghèo trong xã có vốn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo mà còn chăm sóc cho NCT toàn diện hơn.
Tìm hướng phát triển quỹ
Xã Diên Xuân là đơn vị kinh tế mới Đất Sét, được thành lập vào năm 1978. Dân số có 1.311 hộ, chủ yếu là dân từ mọi vùng quê về đây sinh sống, lập nghiệp. Năm 1991, xã Diên Xuân thành lập Hội Phụ lão (nay là Hội NCT). Ban đầu, hội chỉ có 90 hội viên tham gia sinh hoạt; đến nay đã tăng lên 834 hội viên, trong đó có 137 hội viên dưới 60 tuổi tình nguyện viết đơn xin vào hội. Ông Hà Văn Thiểu - Chủ tịch Hội NCT xã Diên Xuân cho biết: “Ngày mới thành lập, hội gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xây dựng quỹ để duy trì hoạt động. Trước tình hình đó, hội đã kêu gọi các hội viên tham gia đóng góp 100.000 đồng/người/lần duy nhất để xây dựng quỹ hội. Từ nguồn quỹ ban đầu này, hội đã đầu tư mua xe phục vụ tang lễ; số vốn còn lại, hội cho các hộ gia đình trong xã vay làm kinh tế với lãi suất 2%/tháng”. Những hộ vay vốn của Hội phải đáp ứng yêu cầu đề ra như: có khả năng lao động, kinh doanh, có đất đai để phát triển kinh tế, có uy tín. Bà Nguyễn Thị Nhàn (xã Diên Xuân) cho biết: “Gia đình tôi được Hội NCT cho vay 15 triệu đồng làm vốn phát triển trang trại nuôi heo sinh sản. Nhờ đó, giờ đây, gia đình đã thoát nghèo, con cái được đến trường…”.
![]() |
| Phong trào tập dưỡng sinh luôn được hội viên Hội Người cao tuổi xã Diên Xuân duy trì |
Hàng tháng, hội tổ chức sinh hoạt một lần để các hội viên tham gia đóng góp ý kiến phát triển quỹ hội và xây dựng tổ chức hội thêm vững mạnh. Với số tiền ban đầu gần 30 triệu đồng, nhờ biết cách phát triển nên đến nay, quỹ Hội NCT xã Diên Xuân đã lên gần 300 triệu đồng. Có nguồn quỹ dồi dào, hội đã mua lại một khu đất rộng khoảng 3.000m2 để xây dựng một ngôi đình thờ cúng tiền hiền, các anh hùng liệt sĩ, xây hội trường sinh hoạt khang trang.
Chăm lo cho hội viên
Cũng nhờ có nguồn quỹ nên hoạt động chăm sóc NCT ở xã được nâng lên. Hàng năm, hội đều tổ chức 2 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cụ. Hội luôn tổ chức thăm hỏi, động viên những hội viên không may đau yếu, bệnh tật; tổ chức mừng thọ, tặng quà cho các hội viên vào dịp Quốc tế NCT, lễ, Tết. Đối với những hội viên không may qua đời, Hội NCT xã Diên Xuân hỗ trợ hơn 3 triệu đồng mai táng phí và phục vụ miễn phí về nhạc lễ, xe đưa tang… Không những thế, hàng năm, hội còn tổ chức cho các cụ đi tham quan và tắm suối khoáng nóng tại các khu du lịch trong tỉnh. Ông Hà Văn Thiểu nói: “Mục đích chính của việc xây dựng và phát triển quỹ hội là để chăm sóc hội viên, làm chỗ dựa về tinh thần trong những lúc ốm đau, bệnh tật”.
| Ông Phạm Văn Phê - Phó Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Diên Khánh: “Hội NCT xã Diên Xuân là điểm sáng trong công tác xây dựng và phát triển quỹ hội. Các hoạt động của hội đã đi vào đời sống, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đây là một mô hình điểm để các hội NCT trong toàn huyện tham khảo, học tập”. |
Bên cạnh việc phát triển quỹ hội, các hoạt động về xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” lồng ghép với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” cũng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ngoài ra, phong trào khuyến học cũng được Hội NCT xã Diên Xuân chú trọng. Hàng năm, Hội đều tổ chức khen thưởng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tuy số tiền không lớn, nhưng đó là nguồn động viên để các cháu chăm ngoan, học tập. Các phong trào về văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh nhằm tăng cường sức khỏe cũng được đông đảo hội viên tham gia luyện tập vào mỗi buổi sáng và chiều. Đến nay, Hội đã xây dựng được 4 câu lạc bộ gồm: ông - bà - cháu, dưỡng sinh, cầu lông, thơ ca - nhạc, thu hút hơn 200 hội viên tham gia sinh hoạt…
Với những kết quả trên, Hội NCT xã Diên Xuân được Trung ương Hội NCT Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
PHÚ VINH





