05:04, 14/04/2015

Gần 70 lao động bị quỵt tiền công

Hàng chục công nhân đang điêu đứng vì chủ thầu không trả tiền công. Tổng số tiền mà người lao động chưa được thanh toán khoảng 240 triệu đồng.

Hàng chục công nhân đang điêu đứng vì chủ thầu không trả tiền công. Tổng số tiền mà người lao động chưa được thanh toán khoảng 240 triệu đồng.

 

Những người lao động bị quỵt tiền đang trao đổi với phóng viên.
Những người lao động bị quỵt tiền đang trao đổi với phóng viên


Theo phản ánh của các công nhân, gần 1 tháng nay, ông Lâm Văn Tiên - một chủ thầu xây dựng, quê ở Bình Thuận (người hợp đồng với Công ty TNHH Châu Ngọc Thành có trụ sở tại Quảng Ngãi, để thi công 2 căn biệt thự ở Vinpearl Nha Trang) không có mặt ở Nha Trang với lý do “đi công tác” và cắt liên lạc. Vì vậy, hàng chục công nhân làm việc cho ông này như đang ngồi trên đống lửa vì có nguy cơ không thể đòi được tiền công. Số công nhân làm việc cho ông Tiên tại 2 công trình này gồm 68 người, thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, Quảng Bình, Phú Yên và Khánh Hòa. Hiện một số công nhân đã về quê, số còn lại được nhà thầu chính là Công ty TNHH Châu Ngọc Thành nhận vào làm việc, để vừa làm vừa nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, hy vọng đòi được tiền công từ ông Tiên.


Ông Đặng Văn Thơm (quê Cà Mau), đội trưởng của 30 công nhân làm việc cho ông Tiên tại 2 công trình nói trên, bức xúc: “Chúng tôi bắt đầu làm vào ngày 12-3, đến ngày 21-3 thì ông Tiên bảo “đi công tác” và cắt liên lạc. Anh em trong đội của tôi và 3 đội khác mới được ứng 1 lần tiền công, từ 200.000 - 500.000 đồng/người. Hiện tại, ông Tiên còn nợ tiền công của 4 đội công nhân khoảng 240 triệu đồng”. Ông Nguyễn Ngọc Minh (quê Quảng Bình) cho biết: “Tôi có gọi điện cho ông Tiên để đòi tiền thì ông ấy nói đang bận họp ở TP. Hồ Chí Minh và không có tiền trả”.


Để rõ hơn về sự việc, chúng tôi liên lạc với ông Tiên theo số điện thoại mà những người lao động cung cấp, nhưng ông Tiên không bốc máy. Làm việc với Công ty TNHH Châu Ngọc Thành, ông Huỳnh Cư - Phó Giám đốc Công ty khẳng định, ông Tiên hiện không có mặt ở Nha Trang. Bản thân ông Cư cũng muốn gặp ông Tiên để làm rõ số tiền còn nợ người lao động nhưng không gặp được. Ông Cư cho biết: “Việc ông Tiên nợ tiền của người lao động chúng tôi không liên quan. Bởi khi chúng tôi thực hiện hợp đồng, số tiền chúng tôi trả cho ông Tiên dựa trên khối lượng công việc thực tế tại công trình. Hiện tại, Công ty chúng tôi đã tạm ứng cho ông Tiên 170 triệu đồng, nhưng khối lượng công việc mà phía ông Tiên thực hiện chỉ khoảng hơn 100 triệu đồng. Trong vụ việc này, chúng tôi còn phải yêu cầu ông Tiên bồi thường vì làm chậm tiến độ công việc”.


Đặt vấn đề về giải quyết khó khăn cho công nhân vì chưa được trả tiền công, ông Cư cho biết: “Tạm thời những ai chưa có công việc, Công ty TNHH Châu Ngọc Thành sẽ nhận vào làm và cho tạm ứng tiền để giải quyết khó khăn trước mắt. Những lao động làm việc cho chúng tôi, nếu sau này không đòi được tiền công mà ông Tiên nợ thì phía Công ty sẽ hỗ trợ 1/3 số tiền công mà họ chưa được trả”.


Đình Lâm - Thế Anh