
Từ lâu, người dân phía Nam TP. Nha Trang mong muốn khu vực này có trường Trung học phổ thông công lập để con em khỏi phải đi học xa. Thế nhưng, Dự án Trường Trung học phổ thông Nam Nha Trang triển khai thu hồi đất từ năm 2012 đến nay vẫn chưa xong.
Từ lâu, người dân phía Nam TP. Nha Trang mong muốn khu vực này có trường THPT công lập để con em khỏi phải đi học xa. Thế nhưng, Dự án Trường THPT Nam Nha Trang triển khai thu hồi đất từ năm 2012 đến nay vẫn chưa xong.
![]() |
| Dự án Trường THPT Nam Nha Trang đang tạm dừng thi công do vướng khâu đền bù giải tỏa. |
Chưa tìm được tiếng nói chung
Dự án Trường THPT Nam Nha Trang được bố trí tại khu đất rộng khoảng 40.000m2, nằm giữa các con đường: Võ Thị Sáu, Trường Sơn, Phước Long thuộc địa bàn phường Vĩnh Nguyên. Sau 3 năm có thông báo thu hồi đất, dự án này mới chỉ giải phóng được một phần mặt bằng. Sau khi xây dựng xong cổng trường, tường rào phía trước và nhà bảo vệ thì việc xây dựng tạm dừng. Theo chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng tỉnh, để thực hiện dự án này cần phải thu hồi đất của 16 hộ dân, 6 doanh nghiệp. Nhưng hiện tại, mới chỉ có 3 hộ nhận kinh phí bồi thường, 2 hộ nhận đất tái định cư (TĐC), 11 hộ còn lại chưa chấp hành.
Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng, họ ủng hộ chủ trương xây dựng trường, nhưng không đồng tình với việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC nên chưa bàn giao mặt bằng. Ông Phạm Văn Lượng (nhà số 6A đường Phước Long) cho biết, đất nhà ông đang sử dụng là 185m2 nhưng chỉ được cấp TĐC 46m2 tại khu TĐC Vĩnh Trường là quá nhỏ hẹp. Đã có nhiều phương án được đưa ra cho ông như: chọn TĐC tại khu Đất Lành (xã Vĩnh Thái), khu Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa) nhưng ông vẫn không đồng ý. Theo ông, khu TĐC Vĩnh Trường môi trường ô nhiễm do người dân sản xuất hải sản và bãi bồi trước mặt đọng nước, bốc mùi hôi thối, còn về khu Đất Lành hay Hòn Xện thì quá xa trường, chợ và trung tâm thành phố.
Còn bà Phạm Thị Kim Tuyến (nhà số 8 đường Phước Long) cho biết, lâu nay gia đình bà buôn bán ở mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Nếu về nơi TĐC, bà không thể buôn bán được nữa, chắc chắn cuộc sống sẽ gặp khó khăn, nên chưa chấp hành việc giao đất... Đối với trường hợp bà Phạm Thị Tua (đang thuê nhà của Nhà nước tại số 3 đường Võ Thị Sáu từ năm 1988 đến nay), khi thực hiện dự án, bà chỉ được bồi thường về công trình tạo lập, không được hỗ trợ về đất. Bà tính, số tiền được đền bù, hỗ trợ hơn 100 triệu đồng; sau khi được giảm giá đất, bà phải bỏ ra gần 40 triệu đồng để mua đất, số tiền còn lại không đủ làm nhà. Trong khi đó, bà đã già, không thể làm ra tiền cũng không thể vay mượn để xây nhà nên chưa đồng ý giao đất...
Không thể tái định cư tại chỗ
Sau khi một số hộ dân không đồng tình, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC của TP. Nha Trang đã điều chỉnh phương án, bố trí vào khu TĐC Đất Lành và khu TĐC Hòn Xện với diện tích từ 72 đến 80m2/lô, mặt đường rộng 13m. Tuy nhiên, các hộ vẫn không chịu vì cho rằng xa trung tâm thành phố, bệnh viện, trường học... Đến nay, UBND TP. Nha Trang đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC đối với 16 hộ nói trên với tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng (áp dụng theo giá đất năm 2013). UBND TP. Nha Trang cũng chỉ đạo UBND phường Vĩnh Nguyên thành lập ban vận động, mời các hộ lên vận động, thuyết phục nhận tiền bồi thường và nhận đất TĐC, giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, các hộ vẫn chưa chấp nhận và tiếp tục khiếu nại.
Ông Nguyễn Thu Sơn - Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng tỉnh cho biết, việc khiếu nại của người dân xoay quanh vấn đề TĐC. Các hộ không đồng ý khu vực TĐC hiện có. Một số người dân đề nghị được TĐC tại chỗ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể đáp ứng, vì như vậy sẽ phá vỡ quy hoạch dự án đã được duyệt của UBND tỉnh. Mặt khác, Dự án Trường THPT Nam Nha Trang là trường chuẩn quốc gia, có nhiều công trình nên cần phải đảm bảo diện tích. Hiện nay, với diện tích đất sạch khoảng 4.000m2, chủ đầu tư đang làm các thủ tục đấu thầu để có thể thi công dự án trong tháng 5 tới.
“Việc người dân khiếu kiện, các cơ quan chức năng sẽ trả lời. Sau khi thỏa mãn các yêu cầu khiếu kiện, nếu hộ nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Vì để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, học sinh tại khu vực Nam Nha Trang phải tiếp tục đi học xa” - ông Sơn cho biết.
L.K




