
Cuộc thi Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh được phát động từ tháng 3-2014. Đến nay, qua vòng sơ loại, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn những bài thi xuất sắc vào vòng chung khảo. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn xung quanh cuộc thi này.
Cuộc thi Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh được phát động từ tháng 3-2014. Đến nay, qua vòng sơ loại, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn những bài thi xuất sắc vào vòng chung khảo. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa xung quanh cuộc thi này.
![]() |
- Sau hơn 1 năm phát động cuộc thi, đoàn viên, thanh niên (TN) trong tỉnh hưởng ứng ra sao, thưa ông?
- Cuộc thi được UBND tỉnh tổ chức nhằm khích lệ TN nêu lên những cách làm hay, những ý tưởng mới trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh; tạo điều kiện cho TN tham gia đóng góp các ý tưởng, giải pháp cho lãnh đạo tỉnh trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khuyến khích khả năng sáng tạo và thực hiện ước mơ của TN trong tình hình mới, từ đó có thể phát huy vai trò, năng lực của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Được phát động từ tháng 3-2014, đến nay, Ban tổ chức cuộc thi đã thu được 10.346 bài dự thi của đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều đơn vị, địa phương tích cực tham gia, có nhiều thí sinh dự thi như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh, Thành đoàn Nha Trang, Thành đoàn Cam Ranh, Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang). Nổi bật nhất là Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có nhiều bài dự thi lọt vào vòng chung khảo.
- Ông đánh giá như thế nào về việc triển khai tham gia cuộc thi của các đơn vị?
- Nhìn chung, công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện cuộc thi có nhiều thuận lợi. Các cấp, ngành đều quan tâm đúng mức; chất lượng bài thi có sự đầu tư tốt, đồng đều. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít đơn vị, cơ sở triển khai cuộc thi mang tính qua loa, thiếu quan tâm đôn đốc, nhắc nhở, không kiểm tra, giám sát các bài thi của đơn vị mình, dẫn đến một số bài thi không đạt yêu cầu, nhiều bài nội dung còn chung chung. Tình trạng sao chép bài của nhau còn phổ biến...
- Chất lượng các bài dự thi như thế nào, thưa ông?
- Nhìn chung, những bài dự thi đạt chất lượng chiếm tỷ lệ cao. Hầu hết các bài dự thi của thí sinh đều bám sát nội dung đề ra. Nhiều thí sinh đã nêu được những ý tưởng, mô hình, sáng kiến mới nhằm giải quyết những tồn tại, khó khăn của tỉnh như: hướng giải quyết vấn đề nghề nghiệp, việc làm cho lao động trẻ; xu hướng phát triển ngành Du lịch tỉnh; sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự... Nhiều bài thi có nội dung rất sâu sắc, phong phú, sưu tầm nhiều hình ảnh, số liệu, phân tích cụ thể thực trạng, nguyên nhân, thể hiện sự tìm tòi công phu, sự hiểu biết sâu rộng và tâm huyết của người dự thi.
- Vòng chung khảo cuộc thi dự kiến được tổ chức vào thời gian nào, hình thức thi ra sao, thưa ông?
- Sau khi chấm vòng I và vòng II, Ban Giám khảo đã chọn 6 bài dự thi vào vòng chung khảo. Dự kiến, vòng chung khảo cuộc thi sẽ diễn ra vào giữa tháng 5-2015, được tổ chức theo hình thức thi thuyết trình. Theo đó, các thí sinh sẽ phải thuyết phục các giám khảo về tính khả thi của ý tưởng, giải pháp thực hiện và trả lời những câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra. Những thí sinh có ý tưởng, sáng kiến có tính thiết thực cao, thuyết phục được Ban Giám khảo sẽ là những người đạt giải. Những ý tưởng và sáng kiến đó sẽ được lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, đánh giá và lấy làm cơ sở để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
- Xin cảm ơn ông!
HẠ PHONG (Thực hiện)




