10:04, 26/04/2015

Chủ động tìm nguồn nước

Trước tình hình mực nước các hồ chứa và mạch nước ngầm xuống thấp, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang vận động người dân đào ao, vét giếng để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, bơm tưới cho cây trồng.

Trước tình hình mực nước các hồ chứa và mạch nước ngầm xuống thấp, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang vận động người dân đào ao, vét giếng để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, bơm tưới cho cây trồng.


Ông Trương Công Trúc (thôn Trung Hiệp 1, xã Cam Hiệp Bắc) cho biết: “Hơn 2ha xoài của tôi đang cho trái, cần lượng nước rất nhiều nhưng lại thiếu nước nên xoài bị rụng trái hàng loạt. Trong khi đó, nước thủy lợi bị cắt, mạch nước ngầm đang xuống nên tôi phải khẩn trương đào ao, vét giếng để bù vào lượng nước thiếu hụt…”. Tuy nhiên, lượng nước giếng cũng chỉ tạm thời cung cấp bơm tưới trong vòng 2,5 giờ, sau đó tạm ngưng 1 ngày đêm mới có đủ lượng nước để bơm tiếp. Riêng ao, ông dự kiến đào xuống 6m mới có nước. Ông Trúc cho rằng, nếu tình hình này kéo dài, thời gian tới, nguồn nước sẽ còn căng thẳng hơn.

 

Trước tình hình mực nước các hồ chứa và mạch nước ngầm xuống thấp, huyện Cam Lâm đang vận động người dân đào ao, vét giếng để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, bơm tưới cho cây trồng.
Đào ao tìm nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất


Một tuần nay, việc khoan giếng khẩn cấp đã giúp cho gia đình ông Nguyễn Chí Thành (thôn Trung Hiệp 1) có nước sinh hoạt. “Mạch xuống thấp nên giếng đào cũng hết nước, giếng tự chảy của xã đầu tư đã hỏng. Không có nước, chúng tôi buộc phải khoan giếng. Tuy chất lượng nước nhạt hơn giếng cũ nhưng còn hơn là không có nước dùng…” - vợ ông Thành bày tỏ. Bà cũng mong muốn Nhà nước sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho xã Cam Hiệp Bắc.


Ông Huỳnh Tấn Thành - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Bắc cho biết, tình hình khô hạn ngày càng gay gắt khiến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất bị thiếu. Nước thủy lợi cũng đã bị cắt để tập trung phục vụ cho sinh hoạt, tiêu dùng. Vì vậy, xã vận động người dân đào ao, giếng để tạo nguồn nước. Hiện tại, trên địa bàn đã khoan 8 giếng, đào 4 giếng phục vụ nước sinh hoạt; đồng thời đào mới 10 ao, nạo vét 14 ao khác tại các xứ đồng để tưới cho hoa màu, cây ăn quả, chủ lực là xoài đang độ ra quả. Xã tiếp tục vận động người dân chủ động tìm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, vùng thấp nên chuyển đổi giống cây trồng sau khi chấm dứt vụ đông xuân…


Xã Cam An Bắc cũng đang khẩn trương tìm mọi biện pháp ứng phó với khô hạn. Ông Nông Viết Bàng - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, hiện nay, nhiều khu vực vẫn còn đủ nước dùng cho sinh hoạt. Tuy nhiên, nước tưới cho diện tích mía gốc lưu vụ đang căng thẳng. Sau thu hoạch, mía gốc để làm giống cho vụ sau không phát triển được do khô hạn kéo dài, có thể sẽ bị chết khô trong thời gian tới. Vừa qua, huyện đã cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp năm 2014. Toàn xã có gần 70ha mía và 96ha mì của gần 430 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 270 triệu đồng.

 

Tổng kinh phí chống hạn vụ đông xuân ở huyện Cam Lâm gần 1,7 tỷ đồng, bao gồm: kinh phí cải tạo, đào mới 107 ao, giếng chống hạn; nạo vét đập dâng, kênh mương; hỗ trợ nhiên liệu bơm tưới…

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiên - Phó Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc, tình hình khô hạn đang lan rộng, xã thống kê có khoảng 700 giếng nước sinh hoạt cần nạo vét, cải tạo, 25 giếng đào mới phục vụ sinh hoạt; 12 ao, giếng đào mới và 8 ao, giếng nạo vét lấy nước sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay, kinh phí rất khó khăn, người dân vẫn còn trông chờ vào Nhà nước. Về phía xã, dự kiến sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/giếng đào mới, 1 triệu đồng/giếng nạo vét. Nếu thiếu kinh phí sẽ đề nghị huyện hỗ trợ thêm. Riêng mía gốc lưu vụ không thể cứu vãn, bởi các diện tích này nằm ở khu vực cao, không dễ dàng bơm tưới. Xã sẽ thống kê diện tích thiệt hại để đề xuất các cấp hỗ trợ.  


Theo thống kê của huyện Cam Lâm, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch 50% diện tích vụ đông xuân 2014 - 2015, số còn lại tập trung tại 2 xã Suối Tân và Suối Cát với khoảng 400ha, đang sắp thu hoạch, nhu cầu nước không nhiều… Ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, huyện đang chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng phương án chống hạn, yêu cầu xác định diện tích và trách nhiệm cụ thể của từng địa phương, đơn vị; đưa ra giải pháp cụ thể để chống hạn. Việc cấp nước vẫn theo thứ tự ưu tiên: nước sinh hoạt, nước sản xuất công nghiệp, nước dành cho chăn nuôi, trồng trọt…


PHÚ LÂM