
Năm qua, TP. Nha Trang đã tăng cường công tác quản lý, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Thế nhưng, kết quả chưa được như mong muốn…
Năm qua, TP. Nha Trang đã tăng cường công tác quản lý, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Thế nhưng, kết quả chưa được như mong muốn…
![]() |
| Lòng đường giao thông đã biến thành chợ |
Phê bình các xã, phường chưa hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2014, UBND TP. Nha Trang đã ban hành Chỉ thị về việc “Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố”. Theo đó, UBND thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho UBND các xã, phường tổ chức duy trì lực lượng kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường, tụ điểm phức tạp như: Khu vực Mả Vòng, chợ Xóm Mới, Ngã Sáu, cổng chợ Đầm, chợ Phước Thái, Bến xe phía Bắc, chợ Vĩnh Thọ đường 2-4, khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bờ kè đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Nhật Duật...
Tuy nhiên, sau 8 tháng triển khai thực hiện, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm nơi buôn bán, họp chợ trái phép... vẫn tiếp diễn. Một số tuyến đường, tụ điểm sau khi Tổ liên ngành thành phố giải tỏa thành công bàn giao lại cho địa phương quản lý, nay lại bị lấn chiếm. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực chợ Phước Thái, lòng, lề đường Võ Thị Sáu hiện nay đã biến thành điểm bán hàng hóa của một số người dân, gây cản trở giao thông. Tại khu vực chợ Phương Sơn, đường Phương Sài, chợ Xóm Mới... tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán cũng diễn ra khá phức tạp. Nhiều hộ buôn bán còn xả nước và rác thải gây ô nhiễm môi trường. Một số hộ còn mổ gà, vịt, cá... tại chỗ, nước thải đổ ra đường gây mùi hôi tanh, ảnh hưởng đến người dân sinh sống gần khu vực. Tuyến đường Bửu Đóa, phường Phước Long hiện đang có khoảng 30 hộ dân tự ý bày bán rau, hoa quả, cá, thịt... dọc hai bên vỉa hè. Không chỉ vậy, vào sáng sớm, các hộ dân còn bày bán hàng hóa dưới lòng đường. Gần đây, tuyến đường Phùng Hưng được nâng cấp, mở rộng giao nhau với đường Bửu Đóa, tình trạng này càng trở nên phức tạp hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: “Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác quản lý hạ tầng giao thông của UBND một số xã, phường chưa tốt, chưa thật sự quan tâm đến vấn đề này. Một số xã, phường phó mặc việc quản lý trật tự đô thị cho cán bộ phụ trách mà chưa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc”.
Mới đây, UBND TP. Nha Trang đã phê bình 7/27 xã, phường và nhắc nhở các xã, phường còn lại vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong công tác đảm bảo TTATGT và mỹ quan đô thị.
Kiên quyết xử lý dứt điểm
| Năm 2014, lực lượng Quản lý đô thị thành phố đã xử phạt 4.118 trường hợp vi phạm TTATGT và mỹ quan đô thị với số tiền hơn 600 triệu đồng; các xã, phường xử phạt với số tiền gần 1 tỷ đồng. |
Được biết, hiện TP. Nha Trang có hơn 360 tuyến đường và rất nhiều tụ điểm phức tạp, nhưng nhân lực của Tổ liên ngành chỉ có 12 người, làm việc từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Tổ này không chỉ giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị mà còn tham gia điều phối giao thông đường bộ, đường thủy, hành lang ATGT đường sắt, đường bộ trên địa bàn thành phố và hướng dẫn trật tự đô thị các xã, phường. Ở các xã, phường cũng chỉ có một cán bộ công chức phụ trách quản lý đô thị nên khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa...
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng UBND thành phố chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Năm 2015, UBND TP. Nha Trang sẽ tập trung vào một số tuyến đường trọng điểm. Theo đó, thành phố đã chọn thí điểm 12 tuyến phố văn minh đô thị, bảo đảm TTATGT, mỹ quan đô thị gồm: Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Thống Nhất, Quang Trung, Thái Nguyên, Lê Thành Phương, Yersin, Lý Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Thị Minh Khai. Về phía các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương, tuyên truyền về quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường cho người dân. Mặt khác, tiếp tục kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, mỹ quan đô thị tại 15 tụ điểm và các tuyến đường đã được UBND thành phố giao trách nhiệm. Địa phương nào buông lỏng quản lý, không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán hoặc để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau khi Tổ liên ngành bàn giao thì Chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và sẽ bị xử lý không hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.
KHÁNH HÀ




