06:02, 06/02/2015

Làm giàu từ nghề truyền thống gia đình

Không chỉ là cán bộ Đoàn năng nổ, anh Trần Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Nha Trang còn là tấm gương sáng trong lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.

Không chỉ là cán bộ Đoàn năng nổ, anh Trần Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Nha Trang còn là tấm gương sáng trong lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.

 

Anh Trần Xuân Cường (giữa), tấm gương sáng lập thân, lập nghiệp.
Anh Trần Xuân Cường (giữa), tấm gương sáng lập thân, lập nghiệp


Tốt nghiệp Trường Đại học Marketing TP. Hồ Chí Minh, năm 2010, anh Trần Xuân Cường trở về bắt tay vào mở rộng quy mô sản xuất cơ sở cơm cháy, bắp tẩm gia vị, nui sấy giòn Vạn Lộc của gia đình tại xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang. Ấp ủ mơ ước làm giàu từ nghề truyền thống của gia đình, anh Cường đã vay 8 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng thông qua tổ vay vốn của thanh niên để đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại thay thế cho việc sản xuất thủ công. Nhờ đó, sản phẩm làm ra nhiều và mẫu mã được cải tiến, số lượng bán ra thị trường ngày càng tăng. Anh Cường chia sẻ: “Cơ sở sản xuất của gia đình thành lập gần 20 năm, nhưng quy mô nhỏ lẻ, làm thủ công là chính. Từ khi tôi mạnh dạn đầu tư trang thiết bị như máy sấy công nghiệp, máy ra hàng tự động... sản phẩm làm ra vừa nâng cao được chất lượng, năng suất lại cao hơn. Nếu như trước đây 1 tháng chỉ làm khoảng 5 tấn bắp, 3 tấn cơm cháy, 3 tấn nui thì nay tăng lên 15 tấn bắp, 5 tấn nui, 5 tấn cơm cháy.


Trăn trở trước việc thị trường trong tỉnh bão hòa, sản phẩm bán ra ngày một khó khăn, anh đã mang sản phẩm của mình đi chào hàng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chính sự năng động, dám nghĩ, dám làm đã giúp anh thành công. Hiện sản phẩm bắp tẩm gia vị, cơm cháy, nui sấy khô của cơ sở Vạn Lộc đã có mặt ở nhiều siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. “Mỗi năm, trừ chi phí, cơ sở lãi từ 200 đến 250 triệu đồng. Sản phẩm bán ra có uy tín và chất lượng, vì vậy, bạn hàng quen thuộc giới thiệu thêm nhiều bạn hàng mới, việc sản xuất ngày một thuận lợi” - anh Cường nói.


Có mặt tại cơ sở sản xuất của gia đình anh Cường, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc hăng say của người lao động. Cơ sở hiện có hơn 20 lao động thường xuyên là những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn từ khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi tháng thu nhập của một lao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Anh Đào Văn Toàn (Tu Bông, Vạn Ninh) đã gắn bó với cơ sở sản xuất Vạn Lộc 3 năm nay. “Trước đây tôi cũng làm đủ nghề, nhưng không ổn định. Từ khi được anh Cường nhận vào làm tại cơ sở, mỗi tháng tôi dành dụm được một khoản tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Công việc cũng không vất vả lắm, chủ yếu làm việc vào buổi sáng, vì vậy, buổi chiều tôi có thời gian làm việc khác” - anh Toàn tâm sự.


Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phó Bí thư Thành đoàn Nha Trang, cơ sở sản xuất của gia đình anh Cường là mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tạo được việc làm ổn định cho nhiều thanh niên địa phương. Bản thân anh Cường là cán bộ Đoàn năng động, gương mẫu; có nhiều đề xuất, ý tưởng, giúp công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Anh là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên học tập.


Thiên Trường