
Tại Trường Đại học Nha Trang vừa diễn ra lễ phát động Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2015. Trao đổi với phóng viên, ông Tôn Thất Duy, Giám đốc IIG Việt Nam (IIG là tổ chức về khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar) Chi nhánh Đà Nẵng cho biết:
Tại Trường Đại học Nha Trang vừa diễn ra lễ phát động Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2015. Trao đổi với phóng viên, ông Tôn Thất Duy, Giám đốc IIG Việt Nam (IIG là tổ chức về khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar) Chi nhánh Đà Nẵng cho biết:
![]() |
- Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC) là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng lớn nhất thế giới do Tổ chức Certiport (Mỹ) tổ chức hàng năm. Tại Việt Nam, MOSWC đã trở thành cuộc thi tin học lớn nhất diễn ra tại 63 tỉnh, thành. Đây là cuộc thi có sự cạnh tranh cao, số lượng quốc gia tham dự ngày càng tăng. Nếu như năm 2010 có 29 quốc gia tham dự thì năm 2014 có 130 quốc gia. Tại Việt Nam, năm 2010 chỉ có 35 đội tuyển tham dự thì năm 2014 có 174 đội tuyển. Năm nay, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, IIG Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức.
- Cuộc thi này có gì khác so với các cuộc thi học sinh giỏi tin học phổ thông hiện nay, thưa ông?
- Khác với các cuộc thi học sinh giỏi tin học phổ thông, cuộc thi này đánh giá khả năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft - phần mềm tin học được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đây là dịp để học sinh, sinh viên tiếp cận với một sân chơi quốc tế, giao lưu với bạn bè trên thế giới và đánh giá năng lực tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc sau này.
- Những ai có thể dự thi và đăng ký thi như thế nào, thưa ông?
- Năm nay, cuộc thi mở rộng đối tượng dự thi, bao gồm thí sinh từ 13 đến 22 tuổi, là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, THPT, THCS. Ngoài ra, thí sinh tự do có phiếu điểm MOS đạt từ 700/1.000 điểm trở lên cũng được đăng ký để ban tổ chức chọn tham gia dự thi.
Các thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong 3 nội dung: Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; Microsoft PowerPoint 2010. Vòng thi cấp trường, cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường quyết định. Đối với vòng thi cấp quốc gia, thí sinh thi trực tuyến và được giám sát bởi giám thị theo chuẩn quốc tế. Thời gian đăng ký dự thi trước ngày 28-3. Vòng loại quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 19-4 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, An Giang. 50 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất của mỗi môn thi ở vòng loại sẽ tham dự vòng chung kết quốc gia vào ngày 24-5 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
- Việc lựa chọn thí sinh dự thi quốc tế như thế nào, thưa ông?
- 3 thí sinh đạt giải nhất quốc gia ở 3 nội dung thi sẽ trở thành đại sứ MOS 2015 của Việt Nam. Họ sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới tổ chức tại Texas, Mỹ từ ngày 9 đến 12-8-2015. Bên cạnh đó, các đại sứ sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm giúp cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam yêu thích bộ môn tin học văn phòng Microsoft Office phát triển.
- Xin ông cho biết thêm về giải thưởng của cuộc thi?
- Tại vòng chung kết quốc gia có 3 giải nhất, trị giá 100 triệu đồng/giải (bao gồm 1 chuyến đi Mỹ tham dự vòng chung kết thế giới và quà tặng); 3 giải nhì trị giá 20 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải và các giải khuyến khích. Bên cạnh đó, các em còn nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại vòng chung kết thế giới có 3 giải nhất, trị giá 5.000 USD/giải, 3 giải nhì, trị giá 2.500 USD/giải, 3 giải ba, trị giá 1.000 USD/giải. Ngoài ra còn có giải tập thể dành cho các trường có thí sinh đạt giải quốc gia, trường có thí sinh tham dự vòng chung kết quốc gia.
- Cuộc thi có số lượng quốc gia và thí sinh dự thi lớn. Vậy ông đánh giá thế nào về cơ hội đạt giải quốc tế của thí sinh Việt Nam?
- Những năm trước, các thí sinh của Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua rất nhiều thí sinh khác trên thế giới để giành giải cao. Năm 2012, Việt Nam có 1 em đạt huy chương vàng, năm 2013 có 1 huy chương đồng, năm 2014 có 2 huy chương đồng ở 2 nội dung thi. Điều đó khẳng định tài năng và trí tuệ của học sinh, sinh viên Việt Nam tại một sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế. Hy vọng trong cuộc thi năm nay, các thí sinh sẽ tiếp tục gặt hái được thành công.
- Xin cảm ơn ông!
K.D (Thực hiện)




