
Những năm qua, chương trình "Khi Tổ quốc cần" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa triển khai đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, hội viên thanh niên; động viên thanh niên cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Những năm qua, chương trình “Khi Tổ quốc cần” do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa triển khai đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, hội viên thanh niên; động viên thanh niên cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
![]() |
| Anh Phạm Tiến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng ảnh Bác Hồ cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh. |
Anh Phạm Tiến, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp hội tập trung thực hiện những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, coi đó là tiêu chí cao nhất của chương trình “Khi Tổ quốc cần”. Đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các hoạt động bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhất là các hoạt động vì biên giới, hải đảo, vì đồng bào và thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Việc tuyên truyền, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thanh niên vào các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội cũng được tổ chức theo từng chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm. Vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các cấp hội đều tổ chức các buổi giao lưu giữa các chứng nhân lịch sử với thế hệ trẻ, góp phần vun đắp và tiếp thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các bạn trẻ. Đồng thời, các cấp hội còn chủ động tham gia cùng chính quyền, các đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động dành cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ như: tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức các chương trình giao lưu giữa bộ đội xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; thăm hỏi tặng quà, giới thiệu kết nạp Đoàn cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ...
Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên vận động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Các mô hình thanh niên giữ gìn bình yên ở khu dân cư như: đội thanh niên xung kích an ninh, đội thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội, thanh niên tình nguyện vì môi trường... hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, cùng với việc phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông, Hội còn duy trì hoạt động các đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng mô hình cổng trường an toàn... Hơn 3 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức gần 2.000 đợt tuyên truyền về biến đổi khí hậu, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, mại dâm... thu hút 70.800 hội viên thanh niên tham gia, tổ chức gần 2.200 đợt hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường với sự tham gia của 381.000 hội viên thanh niên, thực hiện 929 công trình, phần việc thanh niên.
Công tác vận động hội viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được thực hiện thông qua việc nhận cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ những thanh, thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, việc làm, giáo dục kỹ năng sống... cho thanh niên.
Theo chị Lương Lê Thanh Vân, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Diên Khánh, chương trình “Khi Tổ quốc cần” thực sự đã khơi dậy ngọn lửa cống hiến của thanh niên. Các công trình, phần việc thanh niên được tuổi trẻ toàn huyện thực hiện có hiệu quả nhất là xung kích giữ gìn an ninh trật tự. Hiện toàn huyện có 19 đội thanh niên xung kích an ninh cơ sở với hơn 250 đội viên; 19 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. Các câu lạc bộ, đội thanh niên thường xuyên đổi mới, duy trì hoạt động, thực hiện nhiều chương trình thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp hội tổ chức tốt. Hàng năm, các cấp hội tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, sửa chữa và dọn vệ sinh đài liệt sĩ địa phương với tổng giá trị 150 triệu đồng, thu hút gần 15.650 hội viên thanh niên tham gia.
Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các cấp hội và các đơn vị thành viên thực hiện công trình thanh niên “Vận động sách, tủ sách” tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa và công trình thanh niên “Đảm nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ” tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Kết quả đã vận động được 1.530 cờ Tổ quốc, 2.600 khung, ảnh Bác Hồ. Song song đó, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Qua chương trình, các hội viên thanh niên, các doanh nhân trẻ trong tỉnh đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động đóng góp được 25.535 bì thư và quà tặng các loại; tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa; tổ chức 35 đợt thăm, giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ trang nơi hải đảo.
Thành Nam





