05:02, 09/02/2015

Việc phân chia đảm bảo lợi ích chung

Sau khi thi công mở rộng đường Ba Làng (đoạn giáp với đường Điện Biên Phủ), chính quyền địa phương đã bố trí lại nơi buôn bán cho khoảng 50 tiểu thương kinh doanh ở chợ trên tuyến này. Tuy nhiên, khi phân chia, nhiều tiểu thương chưa đồng tình với cách làm của UBND phường.

Sau khi thi công mở rộng đường Ba Làng (đoạn giáp với đường Điện Biên Phủ), chính quyền địa phương đã bố trí lại nơi buôn bán cho khoảng 50 tiểu thương kinh doanh ở chợ trên tuyến này. Tuy nhiên, khi phân chia, nhiều tiểu thương chưa đồng tình với cách làm của UBND phường.

 

Chợ tạm Ba Làng đang được bố trí lại nơi kinh doanh.
Chợ tạm Ba Làng đang được bố trí lại nơi kinh doanh.


Tiểu thương chưa đồng tình


Chợ Ba Làng hình thành từ năm 1954. Tuy là chợ tự phát, song cũng có khoảng 50 hộ dân kinh doanh. Toàn bộ khu chợ nằm bám theo đường Ba Làng thuộc địa bàn tổ dân phố 7 và 8. Hiện tại, khu chợ này chưa có ban quản lý, chính quyền địa phương giao cho tổ dân phố quản lý về mặt trật tự và vệ sinh chợ.


Tháng 11-2014, đường Ba Làng được mở rộng từ 7m lên 15m nên các tiểu thương đang kinh doanh phải lùi vào phía trong để tiếp tục buôn bán. Những lô sạp nằm trọn trong phần giải tỏa thì phải chọn địa điểm khác để kinh doanh. Trước thực trạng đó, UBND phường Vĩnh Hòa phải tiến hành phân chia lại vị trí buôn bán, nhưng nhiều hộ kinh doanh đã phản ứng vì cho rằng không công bằng.


Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm (tổ 8) cho biết: “Năm 2003 gia đình tôi có sang 1 lô sạp rộng 4m ở bên trong đường Ba Làng. Nay Nhà nước mở rộng đường, không hiểu tại sao UBND phường lại lấy lô sạp này chia cho một tiểu thương khác khiến lô sạp gia đình tôi chỉ còn hơn 1m, trong khi 5 hộ ở cạnh vẫn được giữ nguyên hiện trạng và xây cất rất kiên cố”. Bà Tâm còn cho biết, tổ dân phố sử dụng tiền lệ phí chợ không minh bạch. Từ tháng 6-2014, UBND phường quyết định không thu lệ phí chợ nhưng tổ dân phố vẫn thu lệ phí 13,5 triệu đồng của các tiểu thương các tháng 6, 7, 8. Ông Nguyễn Văn Sáng (bán cá) cho biết: “Theo thông báo của phường, những hộ buôn bán phía ngoài được lùi vào phía trong nhưng không hiểu sao gia đình tôi bị đưa vào khu vực sâu hơn”. Ngoài bà Tâm, ông Sáng còn rất nhiều tiểu thương ở chợ Ba Làng tỏ ra không đồng tình với việc bố trí nơi buôn bán như hiện tại. Họ đề nghị UBND phường kiểm tra lại việc phân chia vị trí kinh doanh.


Vì lợi ích chung


Sáng 6-2, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Chương - Tổ trưởng tổ dân phố 8 giải thích: “Tổ đã cố gắng phân chia vị trí buôn bán công bằng. Việc bà Tâm khiếu nại là không chính xác. Toàn bộ đất ở khu chợ tạm này đều do Nhà nước quản lý, bà Tâm không có quyền sử dụng ở đây. Trước đó, bà có sang nhượng cũng là sang nhượng tự phát, không thông qua tổ dân phố, không qua địa phương nên không có giá trị pháp lý. Nay chia lại vị trí buôn bán, mỗi người phải chịu thiệt một chút vì đất không còn. Gia đình bà Tâm cũng được chia 1 lô rộng 1,2m”. Đối với việc thu tiền lệ phí 3 tháng, ông Chương thừa nhận là có thu số tiền như bà Tâm phản ánh. Trong số đó, ông đã nộp lên phường 1 tháng và chi 6 triệu đồng cho việc sửa khu vực bán cá của chợ. Số tiền còn lại đóng tiền rác chợ và sử dụng vào việc chung của tổ dân phố. Tất cả việc thu chi đều có hóa đơn, chứng từ.


Còn ông Lê Phú Thọ - Tổ trưởng tổ dân phố 7 cho biết: “Trước khi bố trí lại vị trí, chúng tôi đã tổ chức họp dân. Đúng là hiện còn một số hộ chưa đồng tình với việc phân chia này. Song ở đây, chúng tôi phân chia theo mặt hàng nên có sự xáo trộn. Một số hộ kinh doanh hàng cá thì dứt khoát phải đưa vào trong để tránh ô nhiễm môi trường. Việc phân chia như vậy là đảm bảo lợi ích chung”.


Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa khẳng định: “Việc bố trí lại lô sạp tại chợ tạm Ba Làng sau khi mở đường, được địa phương thực hiện khách quan, đã tổ chức họp lấy ý kiến của người dân. Trước khi bố trí lại lô sạp, UBND phường đã tiến hành họp các hộ buôn bán; để các hộ tự xác định ai có buôn bán tại chợ, ai không; sau đó mới lên danh sách phân chia lô sạp. Tuy nhiên, do số hộ buôn bán đông, diện tích chợ tạm lại nhỏ nên không thể bố trí theo vị trí, diện tích cũ mà phải bố trí các lô sạp nhỏ hơn. Việc bố trí được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, hộ kinh doanh cố định và lâu dài được ưu tiên sắp xếp trước; những hộ kinh doanh tạm bợ cũng được sắp xếp lại theo từng ngành hàng. Hiện UBND phường kiến nghị cấp trên xem xét, sớm xây dựng chợ Vĩnh Hòa để người dân có điều kiện thuận lợi trong việc mua bán và đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông”.


Đình Lâm - Hải Lăng