11:01, 25/01/2015

Xã Ninh Tây: Không công khai việc cấp bò hỗ trợ

Theo chủ trương của tỉnh Khánh Hòa, người dân xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa được hỗ trợ 70% giá giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, người dân lại không tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ này…

Theo chủ trương của tỉnh Khánh Hòa, người dân xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa được hỗ trợ 70% giá giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, người dân lại không tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ này…

 

Nhiều người trong danh sách này là người thân các cán bộ thôn, xã.
Nhiều người trong danh sách này là người thân các cán bộ thôn, xã.


Người dân bức xúc


Năm 2014, thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây được ngân sách hỗ trợ kinh phí để mua 10 con bò trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp - chương trình nông thôn mới. Mỗi con bò trị giá 15 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, dân đối ứng 5 triệu đồng/con. Thế nhưng, hầu hết người được chọn thụ hưởng chương trình hỗ trợ là gia đình người thân của các cán bộ thôn, xã. Ông Phạm Văn Lương, một người dân trong thôn bức xúc: “Trước khi đưa bò về cho các hộ gia đình, trưởng thôn phải tổ chức họp dân để lựa chọn các hộ được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, trưởng thôn đã không công khai mà âm thầm lên danh sách. Ngay sau đó, người dân phát hiện trong danh sách nhận bò hầu hết là người nhà của cán bộ xã, thôn nên khiếu nại quyết liệt lên UBND xã. Thế nhưng, cuối tháng 12-2014, những con bò thuộc dự án vẫn được chia theo danh sách này”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân thôn Xóm Mới đang bức xúc vì cách làm tùy tiện, không công khai, dân chủ của đội ngũ cán bộ thôn. Ông Trần Văn Ba, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Xóm Mới cho biết: “Nhiều người dân đã yêu cầu chính quyền xã phải thu lại số bò đã cấp phát, đồng thời tiến hành bình chọn, lấy ý kiến công khai của người dân. Trong thôn hiện có nhiều gia đình rất khó khăn nhưng không được hưởng hỗ trợ, trong khi bò lại được cấp cho cán bộ nên người dân rất bức xúc. Ngay như tôi là thành viên của Mặt trận cũng không được biết về việc lập danh sách cấp phát bò”.


Loay hoay xử lý


Theo UBND xã Ninh Tây, đây là số bò thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Chương trình nông thôn mới năm 2014 do UBND xã xây dựng kế hoạch trình UBND thị xã phê duyệt. Dự án được thực hiện theo Nghị quyết số 24/2012 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015.


Ông Sử Hồng Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Tây cho biết, đối tượng được thụ hưởng dự án không nhất thiết phải là hộ nghèo, hộ khó khăn. Thế nhưng, với một thôn có gần 500 hộ dân mà hầu hết số bò của dự án vào “tay” các gia đình cán bộ là chưa phù hợp, vì thế gây bức xúc cho người dân. Trước đó, UBND xã đã giao cho các trưởng thôn họp dân, lấy ý kiến, lập danh sách, niêm yết công khai. Thế nhưng vào cuối năm 2013, trưởng thôn Xóm Mới đã thông báo “lấy lệ” và tự ý lên danh sách nộp lên xã. Còn về phía UBND xã, ông Tịnh cho rằng do diện tích các thôn lớn, số dân đông nên khi trưởng thôn lấy tên vợ, anh, chị của các cán bộ nên xã không thể biết được. Mặc dù xã đã yêu cầu trưởng thôn xin lỗi trước dân, sau đó sẽ xử lý cán bộ sai sót, thế nhưng vẫn chưa tìm ra cách xử lý vụ việc, bởi người dân yêu cầu xã thu và cấp phát lại bò là việc làm rất phức tạp và khó thực hiện. Rút kinh nghiệm, trong đợt cấp phát bò vào năm 2015 này, xã đã chỉ đạo các thôn thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn đối tượng một cách công khai, minh bạch. “Chúng tôi rất muốn xử lý, không để tình trạng người dân bức xúc kéo dài. Cái khó cho địa phương là phạm vi đối tượng được thụ hưởng từ chương trình này quá lớn, nên việc người dân đề xuất thu hồi lại số bò đã cấp rồi bình xét, chia lại là vấn đề rất phức tạp” - ông Tịnh nói.


Theo người dân, họ rất bất bình và không chấp nhận cách giải thích của chính quyền địa phương. Bởi họ cho rằng, đằng sau sự việc này là sự thiếu sót hay cố tình làm trái?  


Đức Bình