10:01, 25/01/2015

Phát huy hiệu quả công tác thu thuế

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, lãnh đạo, công chức ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, lãnh đạo, công chức ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.
Ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.


Kết quả đáng phấn khởi


Ông Nguyễn Văn Trang - Trưởng phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán Cục Thuế tỉnh cho biết, năm 2014, ngành Thuế tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu trong điều kiện một số lĩnh vực còn nhiều rủi ro (như: xây dựng, sản xuất chế biến hàng xuất khẩu...); nhiều khoản thu không được bền vững (như: tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân...). Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn gặp khó khăn nên nợ thuế, không có tài sản để có thể cưỡng chế thu hồi nợ. Đặc biệt, doanh thu tiêu thụ thuốc lá của Tổng Công ty Khánh Việt giảm, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu. Việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến nguồn thu…


Khó khăn là thế nhưng ngành Thuế Khánh Hòa vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguồn chi cho ngân sách địa phương. Năm 2014, toàn ngành Thuế tỉnh đã thực hiện thu ngân sách hơn 8.369,7 tỷ đồng, đạt 110,5% so với dự toán pháp lệnh, đạt 110,2% dự toán phấn đấu, tăng 19,6% so với năm 2013. 11/16 khu vực, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh như: Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 110%; thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 113%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt hơn 168%; thu tiền sử dụng đất đạt hơn 244%; lệ phí trước bạ đạt hơn 112%... Các chi cục thuế đều hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh. Các công tác khác như: Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách hành chính… đều tốt.


Theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, để đạt được kết quả trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương… Trong năm, Ban lãnh đạo Cục Thuế đã làm việc với lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố để bàn biện pháp điều hành thu ngân sách, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khai thác nguồn thu vãng lai, thuế tài nguyên liên quan đến dự án san lấp, xây dựng, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A. Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh đã triển khai hàng loạt biện pháp quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu; các chi cục thuế, phòng chức năng nỗ lực xử lý nợ đọng thuế để bù đắp những khoản hụt thu...


Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mới

 

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế mới đây, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm qua, công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Đây là nỗ lực lớn của lãnh đạo, công chức ngành Thuế tỉnh cũng như cả hệ thống chính trị. Năm 2015, nhiệm vụ thu thuế nặng nề không kém, đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm phối hợp với ngành Thuế tỉnh trong việc thu thuế, thu hồi nợ thuế. Toàn ngành cần rà soát thủ tục hoàn thuế; duy trì đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế…

Năm 2015, ngành Thuế tỉnh được giao thu ngân sách Nhà nước hơn 7.861 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ không dễ thực hiện trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ông Nguyễn Xuân Dũng cho biết, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế, phòng chức năng phân tích, đánh giá cụ thể các nguồn hụt thu, lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ thất thu thuế cao... để từ đó có giải pháp khai thác tốt nguồn thu, tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, ngành tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp những biện pháp quản lý mới, hiệu quả trong phối hợp thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Đặc biệt, trong công tác quản lý nợ thuế, cần kịp thời xử lý, phân loại nợ thuế để có biện pháp đôn đốc cương quyết thu thuế.


Bên cạnh đó, toàn ngành sẽ thường xuyên theo dõi tình hình thu ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp lớn; chú trọng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán, hộ cho thuê tài sản, hộ kinh doanh có sử dụng nhiều lao động; rà soát đưa vào quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, kinh doanh vận tải, xây dựng vãng lai... Ngoài ra, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế...


KIM THAO