Hoạt động từ năm 2005 đến nay, mô hình "Một địa chỉ tin cậy" của Hội Phụ nữ phường Phước Long (TP. Nha Trang) đã trở nên quen thuộc với nhiều hội viên, phụ nữ. Mô hình này góp phần đáng kể vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Hoạt động từ năm 2005 đến nay, mô hình “Một địa chỉ tin cậy” của Hội Phụ nữ phường Phước Long (TP. Nha Trang) đã trở nên quen thuộc với nhiều hội viên, phụ nữ. Mô hình này góp phần đáng kể vào việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
Bảo vệ bình đẳng cho phụ nữ
Mô hình “Một địa chỉ tin cậy” được thành lập từ năm 2005 nhằm can thiệp, tư vấn về bạo hành gia đình cho hội viên. Mô hình đã xây dựng được địa chỉ tin cậy tại 24 tổ dân phố và 1 địa chỉ tại trụ sở UBND phường. Các địa chỉ này được Hội thông tin đến từng hội viên, phụ nữ. Nếu có trường hợp chị em bị bạo hành gia đình thì tìm đến địa chỉ trên địa bàn tổ dân phố nơi đang ở để nhờ can thiệp, giúp đỡ. Những trường hợp quá khả năng giải quyết của các chi hội trưởng phụ nữ, sẽ được báo cáo lên Ban Chấp hành Hội để giải quyết. Đối với trường hợp chị em bị bạo hành đặc biệt nghiêm trọng, mất an toàn khi ở lại gia đình, Hội sẽ bố trí phòng tạm lánh tại địa chỉ ở UBND phường, cạnh phòng của bảo vệ dân phố để được bảo vệ.
Bà Phạm Thanh Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cho biết, những năm trước, đa số chị em khi bị bạo hành gia đình thường có tâm lý cam chịu, không dám báo lên tổ chức hội, chính quyền vì sợ xấu hổ. Tuy nhiên, từ khi mô hình “Một địa chỉ tin cậy” được thành lập, nhiều phụ nữ tìm đến để chia sẻ những mâu thuẫn, uẩn khúc trong gia đình, có trường hợp còn nhờ tổ chức hội và chính quyền can thiệp, giải quyết. Chị N.T.T - hội viên ở tổ 3 Phước An tâm sự: “Chồng tôi rất gia trưởng, thường yêu cầu tôi nhiều điều nên tôi nổi nóng, hay cãi lại chồng. Tôi cảm thấy rất uất ức nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Vì thế, tôi đã tìm đến “Một địa chỉ tin cậy” nhờ các chị tư vấn. Từ đó, tôi biết cách ứng phó mềm dẻo hơn trong những lần xảy ra mâu thuẫn...”.
Ngoài can thiệp trực tiếp, tổ chức hội cũng thường xuyên tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ các vấn đề về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bí quyết giải quyết các mâu thuẫn... Qua đó, giúp phụ nữ hiểu biết hơn về pháp luật cũng như lối sống lành mạnh để đấu tranh, bảo vệ quyền bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì vậy, tình trạng phụ nữ bị bạo hành gần đây giảm hẳn. “Trước đây, mỗi năm, các địa chỉ tin cậy giải quyết 3, 4 vụ bạo hành gia đình. Nhưng những năm gần đây, số vụ từ cơ sở báo lên đã giảm hẳn. Đặc biệt, năm 2014, không có trường hợp hội viên nào nhờ can thiệp về bạo hành gia đình. Đây là một tín hiệu đáng mừng” - bà Loan nói.
Nâng cao cảnh giác cho người dân
Theo Hội Phụ nữ phường Phước Long, mô hình “Một địa chỉ tin cậy” còn cung cấp nhiều thông tin về ANTT ở cơ sở cho hội viên và lực lượng Công an. Trên địa bàn phường có rất nhiều phòng cho thuê trọ, vì thế ANTT tại một số khu vực khá nhạy cảm, thường xảy ra trộm cắp. “Một địa chỉ tin cậy” là nơi để người dân báo cáo các vụ phát hiện trộm cắp, cướp giật tại địa phương; ngược lại, cán bộ hội phụ trách “Một địa chỉ tin cậy” cũng có nhiệm vụ thông tin các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn cho hội viên đề cao cảnh giác.
Bà Trần Thị Dậu - Chi hội trưởng Chi hội 3 Phước An cho biết, công việc của một chi hội trưởng phụ trách “Một địa chỉ tin cậy” có rất nhiều việc phải làm. Ngoài chuyện can thiệp bạo hành gia đình, các việc như hàng xóm cãi nhau, xích mích nhỏ, đánh nhau..., chị em đều gọi đến để hòa giải. Đó là chưa kể việc phối hợp với tổ dân phố theo dõi, giáo dục trẻ vị thành niên có nguy cơ phạm tội; nắm và cung cấp các thông tin về ANTT cho cảnh sát khu vực; theo dõi, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội hoàn lương; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho hội viên; vận động gia đình hội viên không vi phạm pháp luật, giáo dục tốt con cái... Bà Nguyễn Thị Nghiệp - người dân ở tổ 1 Phước Trung chia sẻ: “Được Hội Phụ nữ phường tuyên truyền, chúng tôi rất đề cao cảnh giác. Nếu có vụ trộm chó, cướp giật, đánh nhau gây mất trật tự, chúng tôi báo ngay cho công an và cán bộ Hội. Chúng tôi cũng thông tin cho nhau để tự phòng tránh...”.
Mô hình “Một địa chỉ tin cậy” đã tạo cho hội viên, phụ nữ lối sống lành mạnh, có ý thức xây dựng gia đình, khu phố theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải... Qua đó, góp phần giữ gìn ANTT xã hội, mang lại bình yên cuộc sống cho người dân.
Lưu Khánh




