10:01, 06/01/2015

Góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân

Qua 2 năm triển khai, kế hoạch số 747/KH-PV11 (PV28) (gọi tắt Kế hoạch 747) của Công an tỉnh Khánh Hòa đã  góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân. Nhờ đó, một số loại tội phạm năm sau giảm hơn năm trước.

Qua 2 năm triển khai, kế hoạch số 747/KH-PV11 (PV28) (gọi tắt Kế hoạch 747) của Công an tỉnh Khánh Hòa đã  góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân. Nhờ đó, một số loại tội phạm năm sau giảm hơn năm trước.

 

Phát tờ rơi tuyên truyền Kế hoạch 747 cho sinh viên.
Phát tờ rơi tuyên truyền Kế hoạch 747 cho sinh viên.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền


Kế hoạch 747 xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu là nâng cao tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ cho người dân. Vì thế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân về phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, cách thức phòng ngừa và đấu tranh tự bảo vệ đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đặc biệt chú trọng.


Hai năm qua, Công an các cấp đã tổ chức phát động tập trung được 1.319 buổi với hơn 110.000 lượt người tham gia; phát hơn 35.000 tờ cảnh báo; thực hiện 20 phóng sự chuyên đề, 6 phim tài liệu và nhiều tin bài tuyên truyền, phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng Công an tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra còn dựng 186 cụm pa-nô, bảng cảnh báo, 110 áp phích tuyên truyền tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông người, trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn.


Một số địa phương có những sáng kiến hay trong công tác tuyên truyền như: tuyên truyền cho hộ kinh doanh theo trục lộ giao thông; tuyên truyền cho số người đi làm ruộng, rẫy, đi biển; tự biên soạn bản tin phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tại địa bàn để đọc phát trên đài truyền thanh của địa phương… Đến nay, 100% thôn, xã trong toàn tỉnh; khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là khối du lịch đều được tuyên truyền về Kế hoạch 747.


Những kết quả khả quan


Theo đánh giá của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, việc triển khai Kế hoạch 747 rất phù hợp với tình hình thực tế và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Bước đầu đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân; đề cao tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; nhân dân tham gia phát hiện, tố giác nhiều vụ phạm tội... Do vậy, hoạt động của một số loại tội phạm năm sau giảm hơn năm trước.


Cụ thể, năm 2013, tội phạm hình sự giảm 1,82% (701/714 vụ) so với năm 2012, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 13,56% (51/59 vụ); án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng giảm 0,76% (650/655 vụ)… Đến năm 2014, tội phạm hình sự giảm 20,83% (555/701 vụ) so với năm 2013, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 1,96% (50/51 vụ). Ngoài ra, một số loại án khác như: cướp tài sản giảm 29,41% (12/17 vụ), trộm cắp tài sản giảm 27,72% (292/404 vụ), cướp giật tài sản giảm 27,2% (91/125 vụ)… Phạm pháp hình sự trên một số địa bàn giảm so với cùng kỳ trước khi chưa triển khai Kế hoạch 747, như: Nha Trang giảm 138 vụ, Cam Ranh giảm 52 vụ, Ninh Hòa giảm 31 vụ, Diên Khánh giảm 14 vụ, Khánh Vĩnh giảm 4 vụ...


Ghi nhận những kết quả bước đầu, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 747 vừa qua, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Bước sang năm 2015, hy vọng Kế hoạch 747 tiếp tục phát huy hiệu quả, kéo giảm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp nói riêng và tội phạm nói chung.


VĂN HÙNG