
Giai đoạn 2 của Dự án thoát nước mưa Nam Hòn Khô được giao cho Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang thực hiện. Do vướng khâu đền bù, hỗ trợ, nên khối lượng công việc thực hiện mới khoảng 50%, dù thời gian thi công sắp kết thúc.
Giai đoạn 2 của Dự án thoát nước mưa Nam Hòn Khô được giao cho Ban quản lý Dự án (BQLDA) Cải thiện vệ sinh môi trường (VSMT) TP. Nha Trang thực hiện. Do vướng khâu đền bù, hỗ trợ, nên khối lượng công việc thực hiện mới khoảng 50%, dù thời gian thi công sắp kết thúc.
![]() |
| Dự án thoát nước mưa Nam Hòn Khô chậm do vướng khâu đền bù, hỗ trợ. |
17 hộ dân chưa đồng ý phương án đền bù, hỗ trợ
Báo Khánh Hòa vừa nhận đơn khiếu nại của ông Phạm Duy Tâm (50/2 Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) về việc chưa đồng ý giá đền bù, hỗ trợ đất của Dự án thoát nước mưa Nam Hòn Khô. Ông Tâm cho biết: “Khi tiến hành đền bù đất ở giai đoạn 2, chủ đầu tư đền bù không công bằng, hỗ trợ sai so với quy định của Nhà nước. Người dân khiếu nại thì cơ quan chức năng trả lời lòng vòng, không giải quyết dứt điểm. Có một nghịch lý là đất cùng mục đích sử dụng, cùng thời điểm thu hồi và cùng một dự án nhưng giá đền bù, hỗ trợ lại khác nhau. Thửa đất của gia đình tôi được hỗ trợ mức 60% của đơn giá 1,2 triệu đồng/m2, trong khi các thửa liền kề lại được hỗ trợ 60% của đơn giá 2,4 triệu đồng/m2”.
Được biết, Dự án thoát nước mưa Nam Hòn Khô có tổng mức đầu tư 55,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 34,5 tỷ đồng; bồi thường giải tỏa 2,9 tỷ đồng. BQLDA các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư giai đoạn 1 của dự án với số vốn 35 tỷ đồng. BQLDA Cải thiện VSMT TP. Nha Trang làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án trong thời gian 18 tháng (từ tháng 7-2013 đến tháng 1-2015). Đến nay, thời gian thi công sắp kết thúc, song khối lượng thực hiện mới chỉ được khoảng 50%. Nguyên nhân do vướng mắc trong khâu đền bù, giải tỏa. Ngoài hộ ông Phạm Duy Tâm, còn 16 hộ dân khác cũng đang có đơn khiếu nại.
Chờ UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết
Theo ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc BQLDA Cải thiện VSMT TP. Nha Trang, đoạn mương hở chạy dọc đường Nguyễn Khuyến đến hồ điều hòa do Công ty Cổ phần Vật tư nông sản làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ. Thứ hai là đoạn phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải vướng giải tỏa bởi 17 hộ dân tại đây đang khiếu nại về bồi thường, tái định cư. Về vấn đề này, UBND TP. Nha Trang đã có kết luận và đề ra giải pháp, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. “Tất cả giá đền bù, hỗ trợ đều được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố giải quyết, chủ đầu tư có muốn giá khác cũng không được. Tuy người dân nhiều lần khiếu nại nhưng việc đền bù, hỗ trợ phải tuân theo các quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND tỉnh. Chúng tôi đã nhiều lần giải thích, song người dân vẫn liên tục làm đơn khiếu nại gây khó khăn cho chủ đầu tư” - ông Nhân nói.
Liên quan đến khiếu nại của ông Phạm Duy Tâm, qua tìm hiểu được biết, thực chất diện tích đất mà ông Tâm khiếu nại là đất của vợ ông - bà Trần Thị Cúc đứng tên (đất do cha mẹ bà Cúc để lại). Bản thân bà Cúc đã nhận tiền hỗ trợ cho toàn bộ diện tích đất thu hồi. Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang trả lời: “Ngày 3-10-2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với các đơn vị liên quan và đại diện hộ dân tổ chức xét, thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Trần Thị Cúc. Phương án này đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường họp thẩm định và được UBND thành phố phê duyệt. Về vị trí cũng như giá đất mà gia đình bà Cúc khiếu nại, tất cả được áp dụng theo Quyết định số 41 ngày 21-12-2012 của UBND tỉnh quy định về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh và phê duyệt của UBND TP. Nha Trang”. Sở dĩ đất của gia đình bà Cúc có giá hỗ trợ khác với những thửa liền kề là do vị trí mặt đường của bà Cúc thuộc vị trí 4 còn các hộ liền kề lại có vị trí mặt đường ở vị trí 3. Điều này đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ để áp giá.
Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, hiện BQLDA Cải thiện VSMT TP. Nha Trang đã làm văn bản báo cáo lên UBND tỉnh và chờ UBND tỉnh có hướng chỉ đạo.
Đình Lâm





