09:01, 06/01/2015

Điều tra điều kiện hải văn, động lực khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài "Điều tra điều kiện hải văn, động lực khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ (thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường Khu Kinh tế Vân Phong" do Viện Khí tượng Thủy văn, Hải văn và Môi trường (IMHOEN) chủ trì thực hiện.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Điều tra điều kiện hải văn, động lực khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ (thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường Khu Kinh tế Vân Phong” do Viện Khí tượng Thủy văn, Hải văn và Môi trường (IMHOEN) chủ trì thực hiện.


Đề tài được triển khai thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường Khu Kinh tế Vân Phong, phù hợp với định hướng bảo vệ môi trường và phát triển chung của toàn vùng. Khu vực nghiên cứu của đề tài bao gồm: xã Ninh Phước, xã Ninh Vân, Mũi Bãi Cỏ, Hòn Đỏ và Mỹ Giang.


Trong thời gian 24 tháng (9-2012 đến 9-2014), đề tài đã tổng hợp một khối lượng lớn các tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu có liên quan. Trên cơ sở điều tra, khảo sát, đo đạc và tính toán bằng mô hình, đề tài đã cung cấp bộ số liệu về điều kiện hải văn, động lực và môi trường nghiên cứu, đảm bảo tính khoa học và có ý nghĩa thực tiễn cao. Các tính toán lan truyền nhiệt được thực hiện bài bản, chi tiết; bộ bản đồ được xây dựng tương ứng, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý. Quá trình lan truyền chất ô nhiễm và khả năng rủi ro môi trường cũng được tiếp cận và tính toán cơ bản. Từ đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp để quản lý, khai thác và sử dụng bền vững khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ. Đồng thời kiến nghị cần có nghiên cứu chuyên sâu về việc bố trí cửa xả và cửa hút đối với Nhà máy nhiệt điện Vân Phong trong mùa gió.


THANH HƯƠNG