08:01, 24/01/2015

Diên Khánh: Chuyển biến trong công tác quản lý xây dựng

Thời gian qua, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã có chuyển biến tích cực, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, sai quy hoạch đã giảm.

Thời gian qua, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã có chuyển biến tích cực, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, sai quy hoạch đã giảm.

 

Một công trình xây dựng sai phép trên địa bàn xã Diên Lâm đã buộc ngừng xây dựng.
Một công trình xây dựng sai phép trên địa bàn xã Diên Lâm đã buộc ngừng xây dựng.


Những năm trước đây, do quy hoạch của huyện chưa hoàn chỉnh nên tình trạng các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, không đúng thiết kế... diễn ra khá nhiều. Tuy nhiên, khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030; các xã cũng đã có quy hoạch nông thôn mới nên công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến.


Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện Diên Khánh, năm 2014, huyện đã cấp 186 giấy phép xây dựng tại những khu vực do cấp huyện quản lý. Qua kiểm tra, các ngành chức năng phát hiện có 7 trường hợp vi phạm quy định, trong đó có 2 trường hợp xây dựng sai phép, 5 trường hợp xây dựng không phép. Ông Phan Văn Tùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện cho biết: “So với những năm trước, trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trong năm 2014 đã giảm nhiều. Ngay khi phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết đề nghị người vi phạm dừng hoạt động xây dựng và ra quyết định xử phạt, buộc tự tháo dỡ. Nếu người vi phạm không tự tháo dỡ, chúng tôi sẽ sử dụng đến các biện pháp như: tịch thu dụng cụ xây dựng, phối hợp với ngành chức năng cắt điện, cắt nước và cuối cùng là cưỡng chế tháo dỡ”.


Theo ông Hồ Đắc Thuần - cán bộ địa chính xã Diên Lâm: “Người dân nông thôn vốn có thói quen xây dựng nhà mà không xin phép. Họ cho rằng, đất ở do ông cha để lại nên có thể xây nhà không cần phải xin phép. Vì vậy, khi xã có quy hoạch và công bố rộng rãi cho người dân, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý xây dựng để thực hiện đúng quy hoạch của xã nông thôn mới. Nhờ đó, nhận thức của người dân đã dần dần thay đổi. Năm 2014, xã đã cấp 12 giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn...”.


Tuy công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến so với trước đây, nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn. Cụ thể như: ở các xã, cán bộ phụ trách công tác quản lý xây dựng còn thiếu, một số xã giao cho cán bộ địa chính hoặc cán bộ giao thông - thủy lợi kiêm nhiệm nên công tác này chưa thật sự được chú trọng. Ngoài ra, năng lực chuyên môn của cán bộ cấp xã trong công tác này còn hạn chế. Năm qua, huyện đã mở lớp trung cấp xây dựng để đào tạo kiến thức, trình độ cho cán bộ cấp xã, thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.


Đối với cấp huyện, một số vướng mắc về quy hoạch cũng gây khó khăn trong công tác quản lý xây dựng. Ông Phan Văn Tùng cho biết, hiện nay, lộ giới tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ xã Suối Hiệp đến xã Diên Thạnh quy định là 55m. Vì vậy, người dân không được sửa chữa, xây dựng nhà mà chỉ chống dột, chống xuống cấp. Tuy nhiên, sau này, khi tuyến tránh Quốc lộ 1A hoàn thành và đưa vào sử dụng, lưu lượng xe lưu thông qua đoạn đường từ xã Suối Hiệp đến xã Diên Thạnh sẽ ít hơn. Huyện kiến nghị với tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét giảm lộ giới đoạn đường này xuống còn 30m để tạo thuận lợi cho người dân được xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, huyện cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Nha Trang để người dân có thể chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở.


MAI HOÀNG