08:12, 30/12/2014

Xã Sơn Trung: Mong có nguồn nước sạch sinh hoạt

Tuy đã có đường ống dẫn nước về tận xã, nhưng hơn 350 hộ dân ở hai thôn Ma O, Chi Chay thuộc xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) vẫn đang thiếu nước sinh hoạt.

Tuy đã có đường ống dẫn nước về tận xã, nhưng hơn 350 hộ dân ở hai thôn Ma O, Chi Chay thuộc xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) vẫn đang thiếu nước sinh hoạt.

 

Nhiều hộ dân ở xã Sơn Trung sử dụng nước sinh hoạt từ giếng đào.
Nhiều hộ dân ở xã Sơn Trung sử dụng nước sinh hoạt từ giếng đào


Đang giữa mùa mưa, nhưng người dân ở thôn Ma O vẫn không có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để dùng. Nguồn nước chính của người dân lúc này là từ những cái giếng đào do Dự án Y tế Hà Lan tài trợ và nguồn nước suối, nước mưa. Gặp chúng tôi khi đang lấy nước về cho gia đình sử dụng, chị Mấu Thị Nghiệm cho biết: “Mùa này giếng còn có nước, mùa khô giếng cạn, phải sử dụng nước suối. Nhà tôi cũng muốn có nước sinh hoạt về tận nhà để sử dụng như ở thôn Tà Nĩa, nhưng chờ mãi vẫn chưa có”. Mỗi ngày vợ chồng chị Nghiệm phải thay phiên nhau đi lấy nước cho 5 người trong gia đình, cuộc sống vì thế cũng có những bất tiện. Đó là chưa kể những tháng mùa khô, do sử dụng nước suối nên con chị nhiều lần bị đau bụng, đau mắt đỏ.


Tương tự, nhà anh Cao Minh Hoàng (thôn Chi Chay) cũng thiếu nước sinh hoạt. “Một cái giếng đào như thế này phục vụ cho 5 đến 7 hộ, nên khi lấy nước, các nhà phải nhường nhau. Chỉ cách có một con đường mà phía bên kia người dân có nước về tận nhà để dùng, còn người dân bên này phải chịu khổ thế”, anh Hoàng so sánh. Đến nhà bà Bo Bo Thị Minh Phương, chúng tôi được bà chỉ cho bể nước chứa nước mưa được Nhà nước xây. Nhưng do chất lượng xây dựng không đảm bảo nên bể nước bị nứt vỡ không thể sử dụng. “Bể nước của nhà nào cũng bị hỏng nên đành bỏ. Trong khi đó, gia đình muốn có nước dùng phải đi lấy từ suối về”, bà Phương chia sẻ.


Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã được người dân kiến nghị nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Mong muốn của người dân là huyện cho đấu nối hệ thống nước sinh hoạt từ thôn Tà Nĩa đến hai thôn trên để công trình phát huy hiệu quả, giảm bớt khó khăn cho người dân. Theo đại diện Ban quản lý Công trình công cộng và môi trường huyện, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ban đã tiến hành khảo sát thực địa và nhận thấy yêu cầu của người dân là chính đáng. Tuy nhiên, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt thị trấn Tô Hạp do đơn vị quản lý chỉ cung cấp được đến thôn Tà Nĩa, phần còn lại thuộc quyền quản lý của UBND xã Sơn Trung, nên Ban đề nghị UBND huyện trong thời gian tới chỉ đạo UBND xã Sơn Trung thực hiện việc đấu nối, phát triển, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. 


Theo ông Cao Văn Bường - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung, xã đang gặp khó khăn về kinh phí để thực hiện việc đấu nối đường ống nước cho người dân sử dụng. “Hiện nay, hệ thống nước sinh hoạt trên địa bàn xã đã được đầu tư, nhưng chỉ có 200 hộ dân ở thôn Tà Nĩa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để dùng, còn hơn 350 hộ dân ở các thôn Chi Chay, Ma O chưa có nước. Các hộ dân này đang sử dụng nước mưa, nước suối, chỉ một bộ phận nhỏ được sử dụng nước giếng đào trong sinh hoạt hàng ngày”, ông Bường cho biết. Cũng theo ông Bường, do khó khăn về kinh phí nên hiện nay xã chỉ có thể duy trì, bảo dưỡng hệ thống nước hiện có để đảm bảo cho 200 hộ dân ở thôn Tà Nĩa có nước thường xuyên. Còn việc đưa nước sinh hoạt đến các hộ dân ở 2 thôn Chi Chay và Ma O cần nguồn kinh phí khá lớn (hơn 2 tỷ đồng) nên xã sẽ tiếp tục kiến nghị huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện.


N.T - B.L