08:12, 18/12/2014

Trao lại 46 bộ hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B

Chiều 18-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao lại 46 bộ hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B hoặc trong kế hoạch đi B nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944-22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989-22-12-2014).

Chiều 18-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao lại 46 bộ hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B hoặc trong kế hoạch đi B nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944-22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989-22-12-2014). Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Ông Lê Xuân Thân trao hồ sơ cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.


Đó là hồ sơ, tài liệu của những cán bộ, chiến sĩ quê hương Khánh Hòa tập kết ra Bắc, học tập, công tác ở miền Bắc, theo yêu cầu của cách mạng đã trở lại miền Nam công tác. Sau nửa thế kỷ, những tài liệu này đã trở về với những cán bộ đi B, trong kế hoạch đi B hoặc thân nhân của họ trong niềm xúc động và tự hào. Những hồ sơ, tài liệu là minh chứng về một giai đoạn lịch sử vẻ vang của dân tộc gắn với tên tuổi của từng con người cụ thể trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt, gia đình ly tán.


Trước đó, ngày 1-8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao lại 87/103 hồ sơ, tài liệu đi B đã được xác minh cho cá nhân cán bộ đi B và thân nhân. Theo Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh, đơn vị đã tiếp nhận 406 bộ hồ sơ cán bộ đi B của tỉnh Khánh Hòa thuộc khối tài liệu lưu trữ của Ủy ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1959 – 1975 từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Chi cục đã sắp xếp, chứng thực hơn 7.000 trang tài liệu của 406 bộ hồ sơ và tổ chức xác minh địa chỉ.

 

Ông Lưu Ngọc Phi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao hồ sơ cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.
Ông Lưu Ngọc Phi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao hồ sơ cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.

 

Bà Huỳnh Thị Nhân (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) chăm chú lật giở tài liệu của người chồng quá cố.
Bà Huỳnh Thị Nhân (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) chăm chú lật giở tài liệu của người chồng quá cố.


Bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh, ông Lê Xuân Thân chia sẻ những trăn trở khi còn 272 bộ hồ sơ chưa xác minh được. Vì vậy, ông Lê Xuân Thân đề nghị Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục tuyên truyền và phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tìm kiếm, xác minh, liên hệ để có thể sớm trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B trên toàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức bảo quản, sử dụng các bản sao hồ sơ đi B như bảo quản, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh phục vụ việc nghiên cứu, học tập, công tác quản lý, điều hành của địa phương.


N.D