07:12, 22/12/2014

Kịp thời khắc phục thiếu sót

Qua tổng rà soát người có công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và kịp thời điều chỉnh những trường hợp chi trả chưa đầy đủ, chi sai…

Qua tổng rà soát người có công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và kịp thời điều chỉnh những trường hợp chi trả chưa đầy đủ, chi sai…

 

Quan tâm chăm sóc và thực hiện tốt chính sách người có công là trách nhiệm của toàn xã hội.
Quan tâm chăm sóc và thực hiện tốt chính sách người có công là trách nhiệm của toàn xã hội.


Vào cuộc đồng bộ


Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23 về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, UBND tỉnh nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh và cấp huyện; chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể triển khai cuộc tổng rà soát phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền về những nội dung, đối tượng trong diện tổng rà soát. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể cùng tham gia rà soát 7 đối tượng chính. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phụ trách rà soát liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Hội Cựu chiến binh điều tra thương, bệnh binh; Đoàn Thanh niên điều tra đối tượng thanh niên xung phong… Các điều tra viên trực tiếp đến từng nhà đối tượng để điều tra, ghi phiếu theo mẫu. Kết quả rà soát được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản để người dân biết và có ý kiến nếu phát hiện trường hợp gian lận…

 

Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Từ những kết quả rà soát, các địa phương cần phối hợp với sở, ngành có liên quan để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đối tượng đang có kiến nghị về chế độ, chính sách người có công.

Bà Trịnh Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, cuộc tổng rà soát người có công trên địa bàn tỉnh đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương. Cấp huyện, cấp xã đều thành lập ban chỉ đạo, ở thôn, khu dân cư có tổ rà soát; lựa chọn đơn vị làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi thực hiện đại trà. Ban chỉ đạo cấp tỉnh luôn kiểm tra, giám sát, đôn đốc những nơi chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc nên công việc được thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Cuộc tổng điều tra đã hoàn thành sớm so với tiến độ đề ra, kịp thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Trung ương.


Kịp thời xử lý sai sót


Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua cuộc tổng rà soát lần này, các ngành chức năng đã phát hiện 10 trường hợp đang hưởng sai chế độ ưu đãi người có công. Trong đó, tại huyện Khánh Sơn có 4 người hưởng sai chế độ nhiều năm liền. Điều này cho thấy sự quản lý thiếu chặt chẽ của địa phương trong việc xét duyệt hồ sơ ngay từ khâu ban đầu…


Bà Trịnh Thị Hợp cho biết: “Khi phát hiện 10 trường hợp chi trả sai, chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng đến từng hộ để kiểm tra, xác minh lại, sau đó ra quyết định điều chỉnh đối với những người hưởng chưa đúng đối tượng, truy thu những người hưởng sai. Riêng 4 trường hợp hưởng sai ở huyện Khánh Sơn, do hoàn cảnh những gia đình này rất khó khăn nên UBND huyện Khánh Sơn kiến nghị không thu hồi. Tuy nhiên, việc quyết định có thu hồi hay không còn phải xem xét và chờ ý kiến của UBND tỉnh”.


Cũng chính nhờ cuộc rà soát lần này, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 20 người chưa được xem xét xác nhận người có công. Tất cả những trường hợp này đã và đang được đơn vị liên quan hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ để sớm được công nhận hưởng chế độ.


VĂN NGUYỄN



 


Tổng số đối tượng người có công nằm trong diện rà soát là 7.005 người. Qua rà soát, chỉ còn 6.984 người, giảm 21 người do các đối tượng đã qua đời, chuyển đi địa phương khác. Trong đó, có 1.495 liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ (giảm 9 người), 14 mẹ Việt Nam Anh hùng, 2.581 thương binh (giảm 9 người), 464 bệnh binh (giảm 1 người), 1.374 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (giảm 1 người), 986 người có công giúp đỡ cách mạng (giảm 1 người), 2 cựu thanh niên xung phong, 86 thân nhân người có công hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.