08:12, 11/12/2014

Thiết thực và lan tỏa

Nhờ triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Cam Ranh được giữ vững…

Nhờ triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Cam Ranh được giữ vững…

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP. Cam Ranh luôn được giữ vững.
Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP. Cam Ranh luôn được giữ vững.


Những ngày này, UBND phường Cam Phúc Nam đang tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho các tổ trưởng tổ dân phố. Theo lãnh đạo Đảng ủy phường, Cam Phúc Nam là địa bàn phức tạp, có nhiều cộng đồng dân cư sinh sống. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phong trào “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”... sẽ góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội ở địa phương.


Nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nên tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, không xảy ra các tình huống bất ngờ, phức tạp. Cụ thể, năm 2014, lực lượng Công an thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, thường xuyên kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa. Qua kiểm tra đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách 47,6 triệu đồng; xử phạt 1 trường hợp sử dụng facebook bôi nhọ người khác với số tiền 5 triệu đồng...


Trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, thành phố tiếp tục triển khai Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm... Thành phố đã chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự, an toàn xã hội. Trong năm, lực lượng Công an thành phố đã chủ động xác lập và đấu tranh kết thúc 3 chuyên án, xóa 6 tụ điểm về ma túy, đề nghị truy tố 12 đối tượng, thu 18,439 gram heroin, 1.024 gram ma túy đá, xử lý hành chính 53 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng trái phép chất ma túy, nộp ngân sách 54,6 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng dân phòng, ban bảo vệ tổ dân phố các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng sau 23 giờ ở 594 tuyến đường, địa bàn trọng điểm; tiếp nhận và xử lý 236 tin về ANTT...


Đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an thành phố phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể tổ chức đánh giá việc thực hiện các nghị quyết liên tịch về vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Mặt khác, ký kết quy chế phối hợp giữa Công an với các cơ sở y tế về đảm bảo ANTT; tổ chức 57 buổi tuyên truyền cho hơn 4.570 lượt cán bộ, đảng viên, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đến nay, 100% xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và 70% hộ dân trên địa bàn thành phố đăng ký thực hiện các tiêu chí đảm bảo an toàn về ANTT.


Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, phong trào vẫn còn những khó khăn nhất định. Công tác chỉ đạo, thực hiện cuộc vận động ở một số xã, phường chưa đồng bộ, kịp thời. Việc tổ chức các đợt tuyên truyền còn hạn chế, chưa phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, chưa tạo được sức hút trong nhân dân. Nhiều gia đình chưa nhận thức được ý nghĩa và tác động tích cực trong việc xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa... Năm 2015, thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ xã, phường trong công tác vận động, tuyên truyền nhằm góp phần giữ gìn ANTT, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


Phúc Hiếu