10:12, 16/12/2014

Phấn đấu hoàn thành trong tháng 1-2015

Triển khai thi công từ cuối tháng 7-2014, đến nay, các hạng mục của công trình thoát lũ sông Tân Lâm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đều nằm trên mức cao trình vượt lũ hàng năm

Triển khai thi công từ cuối tháng 7-2014, đến nay, các hạng mục của công trình thoát lũ sông Tân Lâm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đều nằm trên mức cao trình vượt lũ hàng năm

 

Tuyến đê kè thuộc khu vực xã Ninh Phụng đã cơ bản hoàn thành.
Tuyến đê kè thuộc khu vực xã Ninh Phụng đã cơ bản hoàn thành.


Những ngày này, trên công trường công trình thoát lũ sông Tân Lâm, đơn vị thi công - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (TP. Nha Trang) đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối khi mùa mưa lũ đang đến. Tại tuyến đê kè thuộc khu vực xã Ninh Phụng, đoạn kè đá kiên cố lát cả 2 bờ đã hoàn thành. Nằm trên tuyến đê thoát lũ, cầu giao thông thôn Điềm Tịnh cũng được gấp rút thi công. Ông Lê Văn Hiền - phụ trách thi công cầu Điềm Tịnh cho biết, đến nay, cầu đã thi công được 80% khối lượng, gồm 2 mố và 3 trụ cầu, chỉ còn chờ lao dầm, dự kiến đến ngày 20-12 sẽ lắp ráp hoàn chỉnh.


Tại công trình xây dựng đập dâng Đại Mỹ (xã Ninh Thân), không khí thi công cũng rất khẩn trương. Trên công trường, nhiều công nhân đang đổ bê tông, lắp đặt các mố đệm để chuẩn bị gác dầm; còn những người khác thi công các hạng mục ngầm, tập trung uốn thép chuẩn bị đổ dầm... Ông Lê Chí Dũng - Chỉ huy công trình cho biết, công trình thoát lũ sông Tân Lâm bao gồm nhiều hạng mục. Trong đó, đập dâng Đại Mỹ đã hoàn thành 80% khối lượng; kè bờ sông Tân Lâm đã thi công đạt chiều dài 2.500m/3.200m ở cả 2 phía; cầu Điềm Tịnh đã hoàn thành 80% khối lượng, chỉ còn đắp chóp trụ chờ đủ tuổi là lao dầm. Đơn vị quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 1-2015. “Theo hợp đồng, công trình thi công trong 4 tháng, đến cuối tháng 11 sẽ bàn giao; nhưng vì lý do khách quan, trời mưa to làm nước đập dâng lên nên việc thi công các hạng mục bị chậm trễ. Vì vậy, UBND thị xã đã gia hạn thêm 2 tháng. Chúng tôi đang quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ...” - ông Dũng nói. Mỗi ngày, công trường huy động 160 - 170 công nhân, bảo đảm đầy đủ máy móc, thiết bị để hoạt động liên tục...


Sông Tân Lâm tuy nhỏ nhưng hàng năm thường gây ra ngập lụt cho cư dân 2 bên bờ thuộc địa bàn các thôn: Chấp Lễ, Đại Mỹ, Mỹ Hoán và Đại Tập (xã Ninh Thân); Vĩnh Phước, Điềm Tịnh và Đại Cát (xã Ninh Phụng). Việc xây dựng tuyến đê kè 2 bờ sông và các hạng mục trên tuyến là phương án quan trọng nhằm thoát lũ và giảm ngập trong khu vực. Một người dân xã Ninh Thân cho biết: “Mỗi lần lũ về, chúng tôi phải đi đò qua lại rất vất vả, học sinh đi học rất khó khăn và nguy hiểm. Mùa lũ, các khu dân cư thường bị chia cắt, khó tiếp cận. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến kè thoát lũ này rất có ý nghĩa đối với người dân...”.

 

Công trình có tổng dự toán hơn 62 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 52,6 tỷ đồng. Các hạng mục công trình gồm: nạo vét và gia cố 2 đoạn sông với tổng chiều dài hơn 1.600m; xây dựng 1 cầu giao thông, 1 cống điều tiết, 1 đập dâng, 8 cống tiêu, nhà quản lý đập, thiết bị điện phục vụ vận hành và sinh hoạt...

Theo Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư công trình thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 1) với mục tiêu giải quyết thoát lũ một phần sông Tân Lâm, giảm ngập lụt cho khu vực hạ du và các vùng lân cận; giải quyết chống sạt lở, bồi lấp lòng dẫn, đảm bảo an toàn cho hệ thống bờ bao trên sông, góp phần ổn định đời sống dân cư trong khu vực... Được biết, khó khăn hiện nay là còn 1 hộ ở xã Ninh Thân chưa chịu giao trả mặt bằng, mặc dù thị xã đã có quyết định bồi thường bổ sung...


Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định: Hiện tại, các hạng mục công trình thoát lũ sông Tân Lâm nằm trên cao trình mức lũ hàng năm, đảm bảo được công tác phòng, chống lụt bão. Đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ theo gia hạn của thị xã. Khi hoàn thành, công trình sẽ đảm bảo khả năng thoát lũ có định hướng, chống ngập lụt cho vùng hạ du. UBND thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công để gấp rút hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trong tháng 1-2015.


P.L