02:11, 10/11/2014

Tìm thấy 2 phao bè tự nổi của tàu Phúc Xuân 68

Sáng 10-11, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam ông Nguyễn Nhật cùng ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã ra hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, động viên các đơn vị tìm kiếm tàu Phúc Xuân 68 bị nạn hôm 9-11.

Sáng 10-11, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam ông Nguyễn Nhật cùng ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã ra hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, động viên các đơn vị tìm kiếm tàu Phúc Xuân 68 bị nạn hôm 9-11.


Ông Đinh Nhiên, thuyền trường tàu SAR27-01 cho biết, đã tìm được hai phao bè tự nổi (chỉ vớt một chiếc, thả trôi chiếc kia để quan sát hướng trôi), một số phao áo và vật dụng của tàu Phúc Xuân. Tuy nhiên chưa tìm được tàu Phúc Xuân 68, độ sâu trong khu vực là 80 – 90m. “Rất có thể nhiều thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 không kịp rời tàu, hoặc rời tàu khi chưa kịp mang áo phao, bị hút theo tàu Phúc Xuân 68 khi tàu chìm”.


Đến 12 giờ hôm nay (10-11), có mặt tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, vẫn chưa có thông tin về việc tìm được thêm thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 bị nạn, việc tìm kiếm đang được mở rộng về phía Nam vị trí xảy ra tai nạn.


Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận tại hiện trường.

 

Ông Nguyễn Nhật (bên phải) xem bản đồ vị trí xảy ra tai nạn làm tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, khiến 8 thuyền viên của tàu mất tích.

 

Lái tàu Nguyễn Phúc Tần đưa đoàn công tác ra thực địa.

 

Tàu SAR 27-01 đang tìm kiếm ở khu vực phía Đông đảo yến Hòn Nội và Hòn Ngoại.
Tàu SAR 27-01 đang tìm kiếm ở khu vực phía Đông đảo yến Hòn Nội và Hòn Ngoại.

 

Tàu của Hải đội 2, Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa tham gia tìm kiếm.
Tàu của Hải đội 2, Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa tham gia tìm kiếm.

 

Tàu SAR27-01 đã tìm thấy 2 phao bè tự nổi của tàu Phúc Xuân 68. Trong phao bè tự nổi này có đầy đủ nước uống, đồ ăn, thuốc, pháo khói…



THÀNH LONG