09:11, 22/11/2014

Thông hầm Cổ Mã

Ngày 22-11, tại xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm Cổ Mã thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả trên tuyến Quốc lộ 1A.

Ngày 22-11, tại xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ thông hầm Cổ Mã thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả trên tuyến Quốc lộ 1A.


Các ông: Nguyễn Văn Thể - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đến dự.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông hầm Cổ Mã.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thông hầm Cổ Mã.

 

Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ.


Hầm Cổ Mã dài 500m, gồm 2 ống hầm song song cách nhau 30m, tốc độ thiết kế khi qua hầm là 80km/giờ. Mặt đường trong hầm và vỏ hầm bằng bê tông xi măng và bê tông cốt thép, chịu được động đất khoảng 7 độ richter. Hầm bắt đầu thi công từ ngày 15-11-2013, dự kiến thông hầm vào ngày 15-12-2014 và hoàn thiện phần bên trong, lắp đặt thiết bị, xây dựng quảng trường của hầm vào ngày 30-9-2015. Tuy nhiên, đến ngày 16-10-2014 đã thông hầm phía Tây và ngày 2-11-2014 thông nhánh hầm phía Đông. Như vậy, tiến độ thi công đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 3,5 tháng.


Hầm Cổ Mã là một phần của Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, Công ty Cổ phần Đầu tư đèo Cả là nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với vốn đầu tư 15.603 tỉ đồng. Dự án này tổng chiều dài trên 13km, gồm hầm Đèo Cả và Cổ Mã. Sau khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn được gần 8km và giảm đến 80% thời gian đi lại.

 

Đại điện Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen cho 4 tập thể có nhiều thanh tích.
Đại điện Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen cho 4 tập thể có nhiều thành tích.

 

Các đại biểu thăm quan hầm Cổ Mã.
Các đại biểu thăm quan hầm Cổ Mã.

 

Các đại biểu thăm quan thông hầm Cổ Mã.
Các đại biểu thăm quan thông hầm Cổ Mã.

 

Hầm Cổ Mã đã được thông qua hai bên.
Hầm Cổ Mã đã được thông qua hai bên.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh, việc đầu tư, xây dựng hầm Đèo Cả và Cổ Mã không chỉ góp phần đi lại thuận tiện cho người dân mà còn giảm thiểu tai nạn giao thông và đây cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên nói riêng, các tỉnh miền Trung nói chung. Công trình về đích trước 3,5 tháng là nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trong đó sự đóng góp rất lớn của nhân dân huyện Vạn Ninh đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu hoàn thành công việc; UBND tỉnh Khánh Hòa cùng với các sở, ban, ngành, địa phương đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho công trình hoàn thành vượt tiến độ…


Để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, ông Nguyễn Văn Thể đề nghị chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện bàn giao nốt mặt bằng còn lại. Đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công thuận lợi. Công ty Cổ Phần Đầu tư Đèo Cả và các nhà thầu phải tập trung tối đa vốn, nhân lực, máy móc, lập kế hoạch cụ thể hàng tuần, hàng tháng để kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình hoàn thành trong năm 2016…


Nhân dịp này, Bộ Giao thông Vận tải đã tặng bằng khen cho 4 tập thể đã có nhiều thành tích trong việc tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hầm đường bộ Đèo Cả.


VĂN GIANG