01:11, 21/11/2014

Hiệu quả từ mô hình "3 tự phòng, 3 tự quản"

Sau gần 1 năm triển khai thí điểm, mô hình "3 tự phòng, 3 tự quản" về an ninh trật tự ở phường Xương Huân (TP. Nha Trang) đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Sau gần 1 năm triển khai thí điểm, mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản” về an ninh trật tự (ANTT) ở phường Xương Huân (TP. Nha Trang) đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

 

Người dân ký cam kết thực hiện mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản”.
Người dân ký cam kết thực hiện mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản”.


Người dân hưởng ứng


Thực hiện chỉ đạo của Công an TP. Nha Trang, đầu năm 2014, Công an phường Xương Huân tham mưu lãnh đạo địa phương thành lập mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản” về ANTT. Mô hình được thực hiện thí điểm tại tổ 2 Duy Phước với sự phối hợp tham gia của tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực (CSKV), Mặt trận, phụ nữ, đoàn thanh niên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, nhân dân để phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.


Tháng 4-2014, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị triển khai mô hình và được 100% hộ hưởng ứng, đồng ý ký bản cam kết tham gia. Bên cạnh việc lắp đặt 2 pa nô tuyên truyền tại ngã tư đường Lê Lợi - Hoàng Văn Thụ và đường Hàn Thuyên, phường còn tổ chức các buổi lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nhân dân nắm và thực hiện. Ngoài ra, mô hình còn kết hợp lồng ghép với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bên cạnh đó, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và CSKV thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn để giữ gìn ANTT cho khu phố.


Ông Nguyễn Quý - người dân ở đường Ngô Quyền (phường Xương Huân) chia sẻ: “Tôi thấy cam kết thực hiện mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản” vừa tốt cho nhà mình, vừa tốt cho tổ dân phố. Vì vậy, khi chính quyền phát động, tôi tham gia ngay”. Bà Phan Thị Thành - Tổ trưởng tổ dân phố 2 Duy Phước, Trưởng Ban chỉ đạo mô hình cho biết: “Khi mô hình được triển khai, người dân trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình. Các lực lượng tham gia cũng phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Trong các bản cam kết đều có ghi số điện thoại liên hệ, nên khi có biểu hiện nghi vấn, người dân gọi báo cho chúng tôi ngay. Khi nhận được tin báo, cán bộ tổ dân phố, Mặt trận, phụ nữ, CSKV sẽ phối hợp với nhau bàn phương án giải quyết sự việc”.


Mang lại bình yên cho khu phố


Từ khi triển khai mô hình đến nay, người dân trên địa bàn tổ 2 Duy Phước đã phát huy được vai trò trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, đã giúp CSKV điều tra nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng, trả lại tài sản cho người bị hại; vận động được 2 đối tượng đánh nhau gây thương tích ra đầu thú; bắt 4 đối tượng đánh bạc, xử phạt 6 triệu đồng; kiểm tra đột xuất 17 trường hợp tạm trú. Ngoài ra, phát hiện và xử lý 5 trường hợp không thực hiện đúng việc đăng ký tạm trú. Ngoài ra, gọi 3 đối tượng có dấu hiệu phạm tội lên phường răn đe, giáo dục, cảm hóa, lập hồ sơ để giáo dục tại địa phương; quản lý, tiếp xúc, vận động, cảm hóa trở lại trường đối với 1 thiếu niên hư hỏng, bỏ học. Bên cạnh đó, nhờ nguồn tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp, nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, góp phần làm giảm án cướp giật, trộm cắp trên địa bàn...


Theo lãnh đạo Công an phường Xương Huân, nhờ mô hình triển khai có hiệu quả nên phong trào phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm đã lan tỏa đến từng nhà, ngõ phố. Qua đó, giúp địa phương theo dõi kịp thời các đối tượng trong diện quản lý; giúp đỡ, giáo dục, kiểm điểm và xử lý đúng người, đúng tội. Trong đó, nổi bật là công tác hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân, góp phần mang lại bình yên cho khu phố. Cụ bà D.T.Đ (80 tuổi, ở đường Lê Lợi) nói: “Tôi già rồi, nhưng vẫn chứng kiến cảnh con cái trong nhà liên tục mắng chửi nhau. Có lúc, tôi chịu không nổi nên đã báo với CSKV. Sau đó, cán bộ Mặt trận, phụ nữ, CSKV đến nhà hòa giải giúp tôi. Những lúc như thế, tôi cảm thấy được an ủi và yên tâm hơn...”.


Bà Phan Thị Thành cho biết, thời gian qua, do một số người dân còn chủ quan nên bị mất trộm tài sản, nhất là xe máy. Vì thế, thời gian tới, ngoài việc duy trì các hoạt động thường xuyên, Ban chỉ đạo mô hình sẽ triển khai việc gắn biển cảnh báo việc mất xe và đề phòng trộm cắp xe máy, tài sản; tích cực tố giác, truy bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật... tại các cơ sở kinh doanh không có người bảo vệ; lập thêm chốt tự quản về ANTT tại ngã ba đường Lê Lợi - Phan Bội Châu - Nguyễn Du để giữ gìn ANTT cho khu phố.


Lưu Khánh

 



*Mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản” về ANTT


3 tự phòng: Tự phòng xâm nhập văn hóa phẩm đồi trụy; tự phòng trộm cắp, trộm nhà, cướp giật; tự phòng tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, mại dâm...).


3 tự quản: Tự quản về nhân hộ khẩu; tự quản về công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ và cảm hóa người lầm lỡ trong cộng đồng dân cư; tự quản về công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.