08:11, 25/11/2014

Nhiều hoạt động thiết thực

Tổng trị giá các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014 đạt hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

Tổng trị giá các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014 đạt hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…


Ông Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, chức năng chính của Hội là cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo; tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai. Những năm qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, kinh phí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ các cấp hội nên hoạt động CTĐ ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Năm 2014, hiệu quả hoạt động của các cấp hội đạt gấp gần 11 lần so với kinh phí Nhà nước cấp.

 

Phong trào hiến máu tình nguyện thu hút nhiều người tham gia.
Phong trào hiến máu tình nguyện thu hút nhiều người tham gia.


Thực hiện các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động, các cấp hội đã triển khai tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”... Các cấp hội đã tổ chức tặng hơn 21.000 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; trợ giúp đột xuất cho gần 2.400 địa chỉ nhân đạo; cấp gần 300 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; trao 2.750 suất học bổng, 145 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, các cấp hội còn sửa chữa, làm mới 74 ngôi nhà tình thương, xây giếng nước cho 2 huyện miền núi. Bà Nguyễn Thị Quyên (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) được hỗ trợ xây mới nhà tình thương bộc bạch: “Nhờ có sự giúp đỡ của Hội CTĐ, mẹ con tôi có căn nhà mới khang trang, không phải lo mưa dột, nhà sập như khi sống trong ngôi nhà tạm bằng gỗ”.


Bên cạnh đó, Hội CTĐ tỉnh còn vận động một tổ chức ở Na Uy xây dựng công trình rộng 500m2 với 10 phòng ở và 1 bếp ăn tập thể cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh). Cô Nông Thị Yến - giáo viên của trường cho biết: “Có được nhà công vụ, thầy cô và học sinh ở xa trường có chỗ ở lại, đỡ vất vả trong việc đi về, thuê mướn nhà cửa. Nhà công vụ còn có máy vi tính kết nối Internet giúp giáo viên cập nhật nhanh các thông tin, qua đó giúp nâng cao tay nghề”.


Công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, trợ giúp nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai cũng được các cấp hội triển khai kịp thời. Trong năm, các cấp hội đã vận động trợ giúp cho hơn 6.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai; giúp đỡ nhân dân Philippines bị thiệt hại bởi cơn bão Haiyan với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, các cấp hội đã tổ chức nhiều lớp đào tạo sơ cấp cứu, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.400 lượt người. Các điểm, chốt sơ cấp cứu, đội xe ôm, taxi an toàn đã sơ cấp cứu cho hơn 700 nạn nhân, chuyển viện 216 trường hợp. Mặt khác, 11 bếp ăn tình thương tại các bệnh viện trong tỉnh (do Hội CTĐ cấp huyện quản lý và vận động các nhà hảo tâm tài trợ nguồn lực) đã hỗ trợ gần 28.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo... Năm nay, thực hiện các hoạt động hướng về biển, đảo, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức đào tạo sơ cấp cứu và tặng tủ thuốc miễn phí cho ngư dân của 14 tàu đánh bắt xa bờ.


Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) từ tỉnh đến huyện và cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố và phát triển, giúp triển khai có hiệu quả công tác vận động HMTN của tỉnh. Toàn tỉnh đã có 7/9 huyện, thị xã, thành phố và 127/137 xã, phường có ban chỉ đạo (tăng 15 đơn vị so với năm 2013); đã thành lập được 129 câu lạc bộ theo từng nhóm máu; tỷ lệ người dân tham gia HMTN đạt 1,15% dân số, số người hiến máu nhắc lại đạt 61%; tỷ lệ sử dụng máu hiến trong điều trị bệnh chiếm 99%. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 85 đợt HMTN với hơn 16.000 lượt người tham gia, tiếp nhận hơn 12.600 đơn vị máu với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng (vượt 15,3% so với chỉ tiêu).


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và phong trào của Hội cũng gặp không ít khó khăn. Ở một số nơi, do lãnh đạo, chính quyền chưa quan tâm đến công tác này nên chính sách, cơ chế, nhân sự dành cho các hoạt động còn thấp; chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ hội chưa có. Cấp cơ sở không được hỗ trợ kinh phí hoạt động nên sự gắn kết của cán bộ hội với tổ chức và hiệu quả hoạt động có phần hạn chế. Ngoài ra, một số nơi còn nhầm lẫn giữa các đối tượng được cứu trợ nên việc triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” chưa hiệu quả. Chương trình ngân hàng bò đến nay chưa thành lập được ban chỉ đạo các cấp, do đó kết quả đạt được rất thấp...


Ông Trần Nguyên Lượng cho biết, năm 2015, các cấp hội sẽ triển khai thêm một số nội dung mới như: xây dựng phần mềm quản lý HMTN cho cấp huyện; thành lập ban chỉ đạo HMTN tại các cơ quan, đơn vị, trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; thành lập tổ chức hội tại một số trường học; tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới...


T.L