12:10, 09/10/2014

Nguy cơ mắc bệnh từ nguồn nước ô nhiễm

Do thiếu nước sạch sinh hoạt nên người dân tại các xã cánh Tây của huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa thường xuyên sử dụng nước sông, suối…Tuy nhiên, nguồn nước tự nhiên này lại bị ô nhiễm khiến tỷ lệ mắc bệnh cao.

Do thiếu nước sạch sinh hoạt nên người dân tại các xã cánh Tây của huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa thường xuyên sử dụng nước sông, suối…Tuy nhiên, nguồn nước tự nhiên này lại bị ô nhiễm khiến tỷ lệ mắc bệnh cao.


 Tỷ lệ mắc bệnh cao


Chị Cao Thị Nương, ở thôn Bố Lang, xã Sơn Thái đang gùi can nước cho chúng tôi biết: “Không có nước nên bà con phải ra sông, suối lấy nước. Dùng nước sông ngứa lắm, con tôi bị tiêu chảy hoài không lớn được”.


Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Điều dưỡng Trạm Y tế xã Sơn Thái, người dân ở đây thường xuyên sử dụng nước sông, suối nên hay bị tiêu chảy, bị bệnh về da, viêm nhiễm phụ khoa.... Còn nữ hộ sinh Lê Thị Minh Thủy, Trạm Y tế xã Liên Sang nói: “Nước sinh hoạt bây giờ rất hiếm. Nước sông, suối nay cũng không còn trong như trước kia nữa. Ở trên núi, người ta khai thác quặng nên nước bị đục ngầu, dùng là bị ngứa”.

 

Nguồn nước sông đục, người dân vẫn phải sử dụng hàng ngày.
Nguồn nước sông đục, người dân vẫn phải sử dụng hàng ngày.


Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, các xã cánh Tây và cánh Nam là vùng thiếu nước sạch trầm trọng. Nhiều hộ gia đình đang phải sử dụng nước sông, suối. Chuyện người ở đầu sông, suối tắm giặt, người ở cuối sông, suối lấy nước về ăn uống, sinh hoạt diễn ra hàng ngày. Bác sĩ Lê Phán - Giám đốc trung tâm Y tế Khánh Vĩnh nói: “Thực tế khảo sát cho thấy, tỷ lệ viêm phụ khoa ở phụ nữ khoảng từ 40 - 45%. Riêng các xã cánh Tây, tỷ lệ này chiếm cao hơn, từ 60 - 70%. Tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi theo thống kê chung toàn quốc dưới 5%, nhưng riêng Khánh Vĩnh, năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ này là 15%. Các bệnh về da như ghẻ, nấm chưa thống kê hết nhưng cũng rất nhiều. Chắc chắn những bệnh này có liên quan đến vấn đề thiếu nước sạch”.


Cần xử lý nước trước khi sử dụng


Do điều kiện kinh tế khó khăn, hiểu biết hạn chế, hầu hết những hộ dân sử dụng nước sông, suối, giếng đào đều dùng trực tiếp mà không thực hiện các biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh.

 

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh, năm 2012, toàn huyện có gần 5.300 lượt người đến khám, điều trị viêm nhiễm phụ khoa; năm 2013 có trên 6.200 lượt; từ đầu năm 2014 đến nay có gần 4.000 lượt. Tỷ lệ mắc tiêu chảy ở trẻ em năm 2012 là 2.000 lượt, năm 2013 gần 2.100 lượt, từ đầu năm đến nay khoảng gần 1.500 lượt.

Ông Hà Lốt ở thôn Bố Lang, xã Sơn Thái chia sẻ: “Trước đây tôi sử dụng nước suối, nhưng bây giờ nước đục, trâu bò lội nhiều nên phải đào giếng, bơm nước lên dùng. Nước giếng không trong lắm, khi nấu cũng bị đóng cặn, nhưng được thế cũng là mừng lắm rồi chứ chúng tôi có biết lắng lọc gì đâu”. Theo bác sĩ Lê Trung Hải, Trưởng Khoa Sức khỏe cộng đồng dinh dưỡng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, ở khu vực khai thác quặng tại Khánh Vĩnh, nguồn nước sông, suối có thể bị ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chất asen, chì… gây bệnh về da, nội tạng. Nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý dễ bị nhiễm phân người, động vật, gây nên tình trạng nhiễm colifom, ecoli có thể gây tiêu chảy và bùng phát thành dịch nếu không được khống chế.


Bác sĩ Hải khuyến cáo: trong khi chờ đợi nguồn nước sạch, người dân dùng nước sông, suối và giếng khoan, giếng khơi không nên dùng trực tiếp mà cần thực hiện một số biện pháp xử lý. Đó là làm bể lắng lọc qua lớp cát sạch hoặc than hoạt tính. Dụng cụ vận chuyển và chứa nước cần có nắp đậy, súc rửa thường xuyên, không để nguồn nước gần khu vực vệ sinh, chăn nuôi, tránh gây ô nhiễm. Những hộ làm máng dẫn nước suối về dùng thì phải chà rửa máng thường xuyên, vì nước chảy lâu ngày sẽ đóng bợn, dễ sinh tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, người dân cũng phải thực hiện ăn chín uống sôi mới giảm được nguy cơ mắc bệnh.


Anh Thư