
Ở xã Sơn Bình (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), ông Cao Xuân Đảm không chỉ là một già làng, trưởng thôn luôn gương mẫu, tận tình với công việc của làng bản mà còn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình tại địa phương.
Ở xã Sơn Bình (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), ông Cao Xuân Đảm không chỉ là một già làng, trưởng thôn luôn gương mẫu, tận tình với công việc của làng bản mà còn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình tại địa phương.
Từ nhiều năm nay, người dân thôn Xóm Cỏ (xã Sơn Bình) đã quen thuộc với hình ảnh già làng, trưởng thôn, chủ tịch Hội Người cao tuổi Cao Xuân Đảm hàng ngày vẫn kiên trì đến từng nhà dân tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con tích cực lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Nhờ có ông mà những mâu thuẫn, vướng mắc trong thôn Xóm Cỏ luôn được giải quyết thấu tình đạt lý, giúp người dân an tâm lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Cao Xuân Đảm, để thuyết phục bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thì người làm công tác dân vận phải thực sự am hiểu, gắn bó với người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của từng hộ gia đình để tìm cách tháo gỡ kịp thời. Và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của thôn trong công tác vận động quần chúng là hết sức quan trọng. Ông Đảm cho biết: “Biện pháp hữu hiệu nhất để thuyết phục đồng bào đó là bản thân người cán bộ thôn không chỉ nói bằng lời mà phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, việc làm. Xuất phát từ bài học đó, ngoài thời gian tham gia công tác xã hội, tôi luôn nỗ lực lao động sản xuất cùng gia đình, không chỉ để làm giàu cho bản thân và gia đình, mà điều quan trọng là làm gương cho bà con noi theo”.
![]() |
| Ông Cao Xuân Đảm (bên trái) đang hướng dẫn bà con chăm sóc cà phê. |
Hiện nay, diện tích đất sản xuất của gia đình ông Đảm khoảng 3ha, bao gồm các loại cây trồng như: cà phê, sầu riêng, chuối, chôm chôm, lúa nước. Đồng thời, ông còn chăn nuôi bò, gà… thu nhập mỗi năm bình quân trên 100 triệu đồng. Mới đây, ông đã trồng thêm 2ha keo và dự định trồng thêm cây hồ tiêu để mở rộng quy mô sản xuất. Với mô hình kinh tế hiệu quả cao, ông Đảm đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Mô hình kinh tế của gia đình ông là địa chỉ quen thuộc để người dân trong thôn đến học hỏi kinh nghiệm. “Học theo mô hình kinh tế của già làng Cao Xuân Đảm, hiện nay gia đình tôi đang tập trung chăm sóc vườn sầu riêng, mía tím. Hàng ngày, ông ấy đều đến hướng dẫn kỹ thuật bón phân, phòng trừ sâu bệnh nên vườn cây của gia đình tôi phát triển khá tốt”, ông Cao Xuân Vân, một người dân thôn Xóm Cỏ cho biết.
Noi theo tấm gương già làng Cao Xuân Đảm, nhiều hộ gia đình trong thôn đã cần cù lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tình trạng mua bán keo non, sang nhượng đất trái phép trong đồng bào đã giảm hẳn so với trước đây. Nhờ đó, thôn Xóm Cỏ nghèo khó ngày nào, nay số hộ thoát nghèo trong thôn đã tăng lên trên 75%. “Là người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đảm nhiệm nhiều chức vụ trong công tác xã hội. Dù tham gia công việc Nhà nước hay là một lão nông, ông Đảm cũng luôn nhiệt tình, cống hiến hết mình vì công việc”, ông Lê Ánh Sáng - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình nhận xét. Điều đó thể hiện qua những tấm Huân chương Kháng chiến, những bằng khen, giấy khen của tỉnh và trung ương trao tặng cho ông trong suốt mấy chục năm qua.
Đinh Luận



