06:10, 10/10/2014

Mong tìm được mộ hai người anh là liệt sĩ

Tuy đã gửi đơn cho cơ quan chức năng nhưng đến nay, ông Nguyễn Chín (81 tuổi, trú thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) vẫn chưa được phúc đáp về việc gia đình ông đề nghị giúp đỡ tìm kiếm hài cốt của hai người anh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Tuy đã gửi đơn cho cơ quan chức năng nhưng đến nay, ông Nguyễn Chín (81 tuổi, trú thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) vẫn chưa được phúc đáp về việc gia đình ông đề nghị giúp đỡ tìm kiếm hài cốt của hai người anh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.
 
Chúng tôi trở lại gia đình ông Nguyễn Chín sau lần đầu cách đây đúng 1 năm. Như lần trước, khi chúng tôi đến, anh trai ông Chín là ông Nguyễn Kim (84 tuổi) cũng có mặt để tiếp chuyện. 
 
Tuy sức khỏe kém nhưng ông Chín vẫn còn minh mẫn. Ông Chín nói: “Gia đình tôi có 6 anh chị em, trong đó có 5 người tham gia cách mạng. Nhưng hai người anh của chúng tôi mãi mãi không trở về. Đó là anh Nguyễn Cơn, sinh năm 1914, hy sinh năm 1948 và anh Nguyễn Mài, sinh năm 1924, hy sinh năm 1954, đều hy sinh ở các chiến trường tại Khánh Hòa. Anh em chúng tôi tìm kiếm hài cốt của hai anh ấy suốt nhiều năm qua nhưng không có kết quả”.
 

Ông Kim cũng cho biết: “Năm trước, được Báo Khánh Hòa hướng dẫn, chúng tôi đã làm đơn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh để hỏi xem phần mộ của hai anh đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh chưa hay còn thất lạc. Nếu chưa thì xin giúp đỡ gia đình trong việc tìm kiếm hài cốt của hai anh ấy để gia đình an ủi được phần nào. Thế nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ cơ quan này. Anh em tôi nay đã già rồi. Nguyện vọng lớn nhất là tìm được mộ hai người anh đã hy sinh trong kháng chiến theo di nguyện của mẹ trước lúc mất, giờ chưa thực hiện được khiến chúng tôi rất ray rứt”. Ngoài ra, ông Nguyễn Chín cũng thắc mắc không biết mẹ ông có đủ điều kiện để được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng hay không? Nếu đủ điều kiện thì gia đình ông cần làm những thủ tục gì? 

 

Ông Kim và ông Chín luôn mong mỏi việc quy tập hài cốt hai người anh về nghĩa trang liệt sĩ.
Ông Kim và ông Chín luôn mong mỏi việc quy tập hài cốt hai người anh về nghĩa trang liệt sĩ.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hồ sơ hai liệt sĩ trên hiện đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) quản lý. Trao đổi với phóng viên, Đại úy Phùng Ngọc Khánh - Trưởng Ban Chính sách BCHQS tỉnh cho biết, ông mới nhận vị trí công tác này nên không rõ trước đây đơn vị có nhận được đơn thư của gia đình ông Chín về việc hỏi thông tin của liệt sĩ hay đề nghị hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hay không. Tuy nhiên, Phòng Chính trị BCHQS tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tra cứu danh sách mộ ở các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đang được Sở LĐ-TB-XH quản lý, nhưng không tìm thấy phần mộ mang tên hai liệt sĩ này. “Nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả nhất định. Song do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, kéo dài trên quy mô lớn nên công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Tuy đã nỗ lực rất nhiều, nhưng hiện tại cơ quan chức năng chưa có đủ thông tin về phần mộ của hai liệt sĩ này nên chúng tôi rất thông cảm với nguyện vọng chính đáng của thân nhân các liệt sĩ. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ liệt sĩ thuộc đơn vị quản lý để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Khi có thông tin về mộ liệt sĩ Nguyễn Cơn và liệt sĩ Nguyễn Mài, chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho thân nhân hai liệt sĩ này”, ông Khánh nói.
 
Bà Dương Thị Chính - Quyền Trưởng phòng Phòng Người có công Sở LĐ-TB-XH cũng cho biết, mẹ của 2 ông Nguyễn Chín và Nguyễn Kim là mẹ của hai liệt sĩ, đủ điều kiện được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định hiện hành. Vì vậy, gia đình ông có thể liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục cụ thể về vấn đề này. 
 
NAM ANH