05:10, 08/10/2014

Nhà đầu tư... cạn vốn

Triển khai từ năm 2012, nhưng đến nay, Dự án cung cấp nước sạch cho 3 xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương làm chủ đầu tư vẫn không có tiến triển…

Triển khai từ năm 2012, nhưng đến nay, Dự án cung cấp nước sạch cho 3 xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương (COPAC) làm chủ đầu tư vẫn không có tiến triển…


Chờ dự án...


Các xã phía Tây huyện Cam Lâm, trong đó có Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam Thành Bắc rất khó khăn về nước, đặc biệt là nước sinh hoạt. Để có nước dùng, người dân phải đào giếng ở những vùng có mạch nước ngầm không bảo đảm chất lượng, thường bị nhiễm phèn.


Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao việc nghiên cứu, cung cấp nước sạch 3 xã này cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, lập dự án đầu tư với số vốn ban đầu khoảng 51 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Công ty COPAC đã đầu tư và đi vào vận hành Nhà máy sản xuất nước sạch tại thị trấn Cam Đức với công suất 12.000m3/ngày đêm, nhưng nhu cầu sử dụng chỉ ở mức 1/5 - 1/6 công suất...

 

Nhà đầu tư thứ cấp đã kéo đường ống nhánh về xã Cam Thành Bắc.
Nhà đầu tư thứ cấp đã kéo đường ống nhánh về xã Cam Thành Bắc.


Theo đề xuất của huyện Cam Lâm và các ngành, UBND tỉnh đồng ý giao Dự án cung cấp nước sạch 3 xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam Thành Bắc cho COPAC triển khai. Tuy nhiên, một thời gian dài, dự án vẫn giẫm chân tại chỗ. Ông Đặng Ngọc Tu (thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam) phàn nàn: “Người dân nghe nói COPAC kéo nước về xã Cam Thành Bắc thì rất mừng, chắc rồi đây cũng sẽ tới Cam Hiệp Nam. Thế nhưng, chờ mãi vẫn chưa thấy gì...”.


Qua tìm hiểu chúng tôi mới biết, thực chất COPAC chỉ đầu tư được tuyến ống chính về tới thị trấn Cam Đức và xã Cam Thành Bắc, chứ không đủ năng lực phát triển hạ tầng mạng ống nhánh đến tận hộ dân. Việc đưa nước tới người dân thì phải nhờ các nhà đầu tư thứ cấp. Hiện nay, ở khu vực xã Cam Thành Bắc có 3 nhà đầu tư thứ cấp, đảm bảo cung cấp cho 70% số hộ toàn xã. Theo ông Trần Ngọc Phương - nhà đầu tư thứ cấp của COPAC, đơn vị này đang kéo đường ống về phục vụ người dân các thôn trong khu vực từ đường số 1 đến đường số 7 (xã Cam Thành Bắc). Tuy nhiên, do vướng giải tỏa, thi công mở rộng Quốc lộ 1A nên tiến độ chậm, nước cấp chưa ổn định.


Cần cơ chế mở


Sau nhiều lần đôn đốc nhưng dự án vẫn bất động, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì bàn cách giải quyết vấn đề này. Theo Sở Tài chính, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 31,5 tỷ đồng và COPAC đang gặp khó khăn về vốn. Ông Nguyễn Thế Nhân - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Cam Lâm (công ty con của COPAC) cho biết, thời gian qua, do đầu tư nhà máy cung cấp nước sạch, hệ thống ống chính tại Cam Đức, Cam Thành Bắc và khu vực Bãi Dài nên Công ty không còn đủ vốn, phải nhờ nhà đầu tư thứ cấp đầu tư hệ thống ống nhánh. Vì vậy, Công ty đề nghị tỉnh xem xét cho một cơ chế thoáng hơn: Công ty đóng góp 10% vốn so với tổng mức đầu tư, được vay vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa thời hạn 15 năm, ngân sách bù lãi. Công ty sẽ nghiên cứu lập giá nước hợp lý cho người dân”.


Ông Trần Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận: “Thời gian qua, do khó khăn về vốn nên COPAC chậm triển khai dự án, gây khó khăn cho người dân vùng thiếu nước. Đối với khu vực này, nếu COPAC không làm thì cũng khó có nhà đầu tư khác tham gia vì bài toán lãi lỗ. Chúng tôi đang nghiên cứu phương án khả thi, trình tỉnh có cơ chế thoáng hơn để giải quyết vấn đề trên...”.


Thiết nghĩ, tỉnh và các ngành cần có phương án hợp lý để COPAC khẩn trương triển khai dự án, giúp người dân các xã nói trên sớm có nước sạch sinh hoạt.


V.L