
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão, diễn ra sáng 7-10. Tại Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự...
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão, diễn ra sáng 7-10. Tại Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.
![]() |
| Đầu cầu Khánh Hòa |
Thời gian gần đây, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trên thế giới đã xảy ra nhiều trận bão mạnh, siêu bão gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Năm 2013, siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines với gió mạnh trên cấp 17, nước dâng cao tới 7m, làm hơn 6.000 người chết và phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng khu vực bão đổ bộ. Theo báo cáo phân vùng bão của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có 5 khu vực thường xuyên có bão. Trong đó, khu vực Phú Yên - Khánh Hòa thường có bão vào tháng 11, tháng 12 với lượng mưa cao nhất trong ngày là 470mm, cấp bão mạnh nhất đã ghi nhận ở khu vực này là cấp 13 và có nguy cơ xảy ra bão mạnh cấp 14, 15.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ngoài phương án phòng chống lụt bão hiện có, các địa phương phải xây dựng bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão một cách kỹ lưỡng hơn, cụ thể hơn; chậm nhất đến tháng 6-2015 phải hoàn thành phương án bổ sung này. Các bộ, ngành chuyên môn tiếp tục nghiên cứu về phương án ứng phó khi có siêu bão xảy ra; nâng cao năng lực dự báo, xã hội hóa việc đầu tư các hệ thống dự báo hiện đại; rà soát lại các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn để kịp thời ứng phó nếu có siêu bão xảy ra; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ tính mạng và tài sản khi có bão.
H.DUNG




