06:09, 26/09/2014

Đã giải quyết hợp tình hợp lý

Theo Ban Quản lý chợ Đầm, 600 hộ kinh doanh có lô sạp cố định trong chợ cũ đều rất đồng thuận việc giải phóng mặt bằng để xây dựng chợ mới và đã nhận lô sạp ở chợ tạm để kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một trường hợp - dù đã được đặc cách nhận lô sạp chợ tạm không phải bốc thăm vẫn tiếp tục khiếu nại về việc giải phóng mặt bằng…

Theo Ban Quản lý (BQL) chợ Đầm, 600 hộ kinh doanh có lô sạp cố định trong chợ cũ đều rất đồng thuận việc giải phóng mặt bằng để xây dựng chợ mới và đã nhận lô sạp ở chợ tạm để kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một trường hợp - dù đã được đặc cách nhận lô sạp chợ tạm không phải bốc thăm vẫn tiếp tục khiếu nại về việc giải phóng mặt bằng…


Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn khiếu nại của ông Trịnh Minh Tân (29 Chung cư A, phường Vạn Thạnh, Nha Trang) về việc BQL chợ Đầm và chủ đầu tư dự án xây dựng chợ Đầm mới là Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang đã giải tỏa toàn bộ nhà, đất của gia đình ông để xây dựng dự án nhưng không bồi thường.


Trong đơn, ông Tân cho biết: Năm 1991, cửa hàng Vật liệu chất đốt chợ Đầm giải thể nên ông và ông Huỳnh Quang Lầu đã mua lại cửa hàng này (diện tích 97,5m2) với giá 13 triệu đồng để kinh doanh rau quả, sau đó chuyển sang làm bãi giữ xe; đồng thời cũng đóng thuế cho Nhà nước từ đó đến tháng 5-2014.

 

Việc bố trí chỗ buôn bán trên phần đất trước lô sạp cũ của ông Tân là chủ trương của Ban Quản lý chợ Đầm.
Việc bố trí chỗ buôn bán trên phần đất trước lô sạp cũ của ông Tân là chủ trương của Ban Quản lý chợ Đầm.


Tìm hiểu vụ việc được biết, năm 1991, Công ty Vật liệu xây dựng và Chất đốt Nha Trang đã sang nhượng cửa hàng Vật liệu chất đốt chợ Đầm cho ông Tân và ông Lầu. Biên bản chuyển nhượng này chỉ ghi sang nhượng tài sản và hóa đơn kiêm phiếu xuất. Ngoài ra, không đề cập đến vấn đề chuyển nhượng đất mà chỉ xác định tài sản chuyển nhượng là căn nhà cấp 4 diện tích 97,5m2. Phía gia đình ông Tân cho rằng việc chuyển nhượng là bao gồm cả nhà và đất. Trong khi đó, BQL chợ Đầm lại khẳng định ông Lầu và ông Tân chỉ mua tài sản, công trình trên đất.


Bà Ngô Thị Thủy (vợ ông Tân) cho biết, tuy việc giải tỏa khu nhà đất nói trên không được đền bù, nhưng gia đình bà và ông Lầu được BQL chợ Đầm bố trí 2 lô sạp ở khu chợ tạm và hỗ trợ mỗi hộ 1,2 triệu đồng. Lúc đó, gia đình bà không còn thắc mắc về việc không được bồi thường nữa. Tuy nhiên, “sau khi giải phóng nhà của chúng tôi để xây dựng khu nhà vệ sinh của chợ, diện tích còn lại vẫn còn dư với chiều rộng 1,5m, chiều dài 9m, nhưng BQL chợ lại không cho chúng tôi làm điểm giữ xe mà để cho một cá nhân khác kê sạp buôn bán. Điều này khiến gia đình tôi rất bức xúc”, bà Thủy nói.


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ BQL chợ Đầm cho biết, trước khi giải tỏa phần này, ông Tân và ông Lầu đã chuyển nhượng quyền kinh doanh 61,5m2 lô sạp cho nhiều người, còn lại 36m2 họ tiếp tục làm nơi giữ xe. Mặt khác trước khi giải tỏa, BQL chợ Đầm đã nhiều lần phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang mời đại diện 2 hộ này lên để thương lượng và thống nhất: Ngoài việc hỗ trợ mỗi hộ 1,2 triệu đồng như các hộ kinh doanh khác, còn ưu tiên cho họ 2 lô sạp trong khu chợ tạm ở vị trí rất đẹp là đầu đường Nguyễn Hồng Sơn mà không qua bốc thăm như các hộ kinh doanh khác. Hiện tại, 2 hộ này đã nhận các lô sạp đó và tiền hỗ trợ. Ông Hà cũng cho biết thêm, sau khi giải tỏa khu vực trên để xây dựng nhà vệ sinh tạm vẫn dư ra một phần diện tích nên BQL chợ Đầm đã bố trí chỗ buôn bán cho gần chục người không có lô sạp cố định. BQL chợ cũng ưu tiên bố trí 3m2 trên lề đường Chung cư A (trước nhà giữ xe cũ) để kinh doanh, nhưng gia đình ông Tân không nhận. “Việc sang nhượng lại cửa hàng Vật liệu chất đốt trước đây của ông Tân và ông Lầu chỉ bao gồm các tài sản trên đất chứ đất đó là đất chợ, thuộc Nhà nước quản lý nên họ không có cơ sở để yêu cầu bồi thường khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng”, ông Hà khẳng định.


NAM ANH